Nhóm cướp tiệm vàng ở Kiên Giang sa lưới

Nhóm cướp có vũ trang đột nhập tiệm vàng Lan Anh (Kiên Giang), cướp trên 100 lượng vàng và bắn bị thương 1 người cách đây 2 tháng đã sa lưới.
Ngày 13/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết nhóm cướp có vũ trang đột nhập tiệm vàng Lan Anh ở Kiên Giang, cướp trên 100 lượng vàng và bắn bị thương 1 người cách đây 2 tháng đã sa lưới.

Công an tỉnh Kiên Giang đang tích cực phối hợp với Công an Campuchia di lý những tên cướp này về tỉnh Kiên Giang để xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chuyên án và chủ động phối hợp với lực lượng Công an của Campuchia để truy bắt tội phạm.

Qua gần 2 tháng nỗ lực điều tra, ngày 8/7, Ban chuyên án nhận được tin lực lượng cảnh sát hình sự Phòng trọng án Công an thành phố Phnom Penh bắt được đối tượng tên Chi Chanh (Wen sinh năm 1970), trú tại ấp Ki Lô, phường Chrăng Chom Rắc, Quận 9 Rư Xây Keo cùng vợ trên đường đi bán vàng về.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng K54 cùng với số vàng ròng có đóng ký hiệu tiệm vàng Quốc Thắng ở huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa bị cướp ngày 5/7/2009.

Từ thông tin này, Ban chuyên án Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đoàn cán bộ điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Công an Campuchia bắt thêm được 2 đối tượng, là Bương Bươi (sinh năm 1969) và Chechâm Ni (sinh năm 1969).

Tại cơ quan điều tra Campuchia và trước những chứng cứ do công an tỉnh Kiên Giang thu thập được, 3 tên cướp đã khai nhận việc làm phạm tội của mình.

Ngày 5/7 vừa qua, nhóm cướp dùng súng do Wen đứng đầu tiếp tục vượt biên giới sang Việt Nam, thực hiện vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng ở huyện Tịnh Biên (An Giang), lấy đi hơn 300 lượng vàng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục