Nhóm đảng chính trị Tự do và Dân chủ châu Âu ý định lập liên minh mới

Một nhóm đảng chính trị mới - nhóm đảng Chính trị Trung tâm (không hữu cũng không tả) dự kiến sẽ được thành lập sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) sắp tới.
Lãnh đạo của nhóm đảng chính trị Tự do và Dân chủ châu Âu, Guy Verhofstadt. (Nguồn: politico.eu)
Lãnh đạo của nhóm đảng chính trị Tự do và Dân chủ châu Âu, Guy Verhofstadt. (Nguồn: politico.eu)

Một nhóm đảng chính trị mới - nhóm đảng Chính trị Trung tâm (không hữu cũng không tả) dự kiến sẽ được thành lập sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) sắp tới.

Lãnh đạo của nhóm đảng chính trị Tự do và Dân chủ châu Âu, Guy Verhofstadt vừa thông báo trong cuộc tranh luận giữa những người đứng đầu các nhóm đảng chính trị trong Nghị viện châu Âu tại Florence (Italy) về dự định sau bầu cử sẽ giải tán nhóm đảng hiện nay của mình để thành lập một nhóm đảng mới - nhóm đảng Chính trị Trung tâm với dự tham gia của đảng “Cộng hòa Tiến bước” (đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo ông Verhofstadt, đây là một quyết định cần thiết để 2 đối tác chính trị này duy trì một châu Âu tự do mạnh hơn trước sự nổi lên của nhóm các đảng chính trị cực hữu, có nguy cơ chiếm lấy vị trí nhóm đảng lớn thứ 3 tại Nghị viện châu Âu.

[EC cam kết chống lại nạn tin giả trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu]

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bước vào kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2019 đặc biệt quan trọng, quyết định tương lai của EU trong năm năm tới.

Các cử tri châu Âu sẽ bầu ra 751 nghị sỹ của EP, cơ quan lập pháp của EU thực hiện 3 quyền quan trọng là lập pháp, quyết định vấn đề ngân sách và giám sát các hoạt động của EU, đặc biệt là hoạt động của Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của EU.

Ngoài ra, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, các nghị sĩ châu Âu sẽ bỏ phiếu để bầu ra Chủ tịch EC và bỏ phiếu về vấn đề ngân sách cho hoạt động của EU trong 5 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục