Nhóm đối lập chính của Syria tẩy chay cuộc đàm phán tại Nga

Cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria khai mạc ngày 6/4 tại thủ đô Moskva của Nga sẽ vắng mặt các nhân vật đối lập chủ chốt, khiến sự kiện này được dự báo sẽ không đạt được tiến triển.
Nhóm đối lập chính của Syria tẩy chay cuộc đàm phán tại Nga ảnh 1Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria khai mạc ngày 6/4 tại thủ đô Moskva của Nga sẽ vắng mặt các nhân vật đối lập chủ chốt, khiến sự kiện này được dự báo sẽ không đạt được tiến triển đáng kể nào trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Syria.

Thay vào đó, các cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào các vấn đề nhân đạo và như là một cách để Nga - bên hậu thuẫn chủ chốt cho chính quyền Syria - xây dựng hình ảnh là nhà hòa giải tiềm tàng trong cuộc xung đột này.

Tham dự đàm phán có Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari, các thành viên của nhóm đối lập ôn hòa - Ủy ban điều phối quốc gia vì sự thay đổi dân chủ (NCCDC).

Tuy nhiên, Liên minh Dân tộc Syria, tổ chức đối lập lưu vong chính được phương Tây hậu thuẫn, sẽ không tham gia sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục