Nhóm ELN tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với chính phủ Colombia

Chỉ huy nhóm ELN bày tỏ mong muốn chấm dứt nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ qua ở Colombia và sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề, thậm chí cả việc giải giáp vũ khí.
Nhóm ELN tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với chính phủ Colombia ảnh 1Hiện trường vụ đốt cháy xe ở Antioquia mà ELN bị nghi là thủ phạm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ huy nhóm Quân đội Giải phóng Dân tộc (ELN) Antonio Garcia ngày 10/12 tuyên bố các thành viên của lực lượng vũ trang này có sự đồng thuận trong việc tiến hành hòa đàm với Chính phủ Colombia.

Trả lời phỏng vấn tờ El Espectador của Colombia, ông Garcia bày tỏ mong muốn của ELN chấm dứt nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ qua ở quốc gia Nam Mỹ và sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề, thậm chí cả việc giải giáp vũ khí.

Được thành lập năm 1964, ELN là nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở Colombia, sau nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), và hiện có khoảng 3.000 thành viên.

Tương tự lộ trình đang được thực hiện với FARC, Chính phủ Colombia đã tiến hành các cuộc hòa đàm sơ bộ với ELN song vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển như đang đạt được với FARC.

Các chính trị gia và giới chuyên gia đều cho rằng cần thúc đẩy nhanh hòa đàm với ELN để có thể chấm dứt nội chiến ở nước này chứ không chỉ tiến hành đàm phán với FARC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục