Nhóm G8 cam kết tăng hỗ trợ chống đói nghèo

Hội nghị G8 và một số nền kinh tế đang nổi đã kết thúc với cam kết giúp đỡ các nước đang phát triển tăng cường sản xuất lương thực.

Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) và một số nền kinh tế đang nổi đã kết thúc cuối tuần qua tại L'Aquila (Italy) với cam kết thành lập quỹ trị giá 20 tỷ USD để giúp đỡ các nước đang phát triển tăng cường sản xuất lương thực.

Dự kiến, Mỹ sẽ góp khoảng 3,5 tỷ USD, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) mỗi nền kinh tế góp 3-4 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Bước vào hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về con số 15 tỷ USD, song kết quả đạt được đã vượt quá hy vọng. Chúng tôi cam kết sẽ đầu tư vào an ninh lương thực và chương trình phát triển nông nghiệp để giúp đỡ các nước nghèo."

Người đứng đầu Cơ quan Nông nghiệp Mỹ (IFAD), Kanayo Nwanze hoan nghênh thông báo này, khi cho rằng kế hoạch nói trên đã đưa ra những chuyển hướng tích cực trong nỗ lực hỗ nhằm trợ giúp các nước nghèo có thể tự sản xuất lương thực.

Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng hối thúc các nước giàu cần có những hành động khẩn trương để chống lại tình trạng đói nghèo, đang có xu hướng lan rộng và ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ người trên toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập, Hosni Mubarak kêu gọi gia hạn trả nợ và tăng cường hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các nước nghèo châu Phi, để giúp "lục địa đen" khắc phục khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục