Nhóm Ghostshell tuyên chiến với mạng Internet Nga

Nhóm tin tặc GhostShell vừa công khai tuyên chiến với mạng Nga khi quyết định sẽ phát tán hàng triệu thông tin quan trọng của nước này.
Nhóm tin tặc với biệt danh GhostShell vừa công khai tuyên chiến với mạng Nga khi quyết định sẽ phát tán hàng triệu thông tin và tư liệu đánh cắp được từ các tổ chức chính trị, cơ quan thực thi pháp luật, tập đoàn kinh doanh và các cơ sở giáo dục và y tế ...của nước này.

Chiến dịch tấn công mang tên "Black Star" trên vốn là một phần trong kế hoạch “chiến tranh không gian mạng tại Nga”, nhằm thể hiện sự bất bình của nhóm trước tệ nạn tham nhũng và việc thiếu minh bạch trong nhiều vấn đề của chính phủ Nga.

Nhóm tin tặc đã gửi đi thông điệp cho rằng "Nga là một nhà nước chuyên chế, các công dân trung bình buộc phải sống cô lập với phần còn lại bởi sự áp đặt của các chính trị gia, các nhà lãnh đạo.."

Hiện GhostShell có thể truy cập vào các trang nội bộ của chính phủ Nga còn dễ dàng hơn và thường xuyên hơn cả FSB - vốn là tổ chức dịch vụ tình báo tại Nga. GhostShell tuyên bố sắp tới sẽ lần lượt phán tán các tin mật này công khai trên mạng cộng đồng.

Vào tháng trước, nhóm hacker này cũng đã từng "viếng thăm" máy chủ của hơn 50 trường đại học hàng đầu thế giới./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục