Nhóm khủng bố IS thừa nhận gây ra các vụ đánh bom ở Iraq

Tổ chức IS đã tuyên bố thừa nhận gây ra các vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày ở các thành phố Tikrit và Samarra của Iraq, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Nhóm khủng bố IS thừa nhận gây ra các vụ đánh bom ở Iraq ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ce tại Samarra. (Nguồn: Samarra TV)

Theo AFP, ngày 6/11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thừa nhận gây ra các vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày ở các thành phố Tikrit và Samarra của Iraq, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trong tuyên bố, IS cho biết có ba vụ đánh bom liều chết, trong đó hai vụ xảy ra ở Samarra và một vụ xảy ra ở Tikrit.

Tổ chức thánh chiến này xác định hai kẻ đánh bom liều chết thực hiện các vụ tấn công trên thuộc Al-Moslawi, bí danh ám chỉ những kẻ này đến từ thành phố Mosul.

Tuy nhiên, đây có thể là một nỗ lực tuyên truyền nhằm liên kết các tay súng từ những nơi khác với các cuộc giao tranh đang diễn ra ở thành phố lớn thứ 2 của Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục