Nhóm nghị sỹ Cộng hòa yêu cầu Tổng thống Mỹ cứng rắn với Nga

Một nhóm gồm 9 thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận "cứng rắn" với Nga.
Nhóm nghị sỹ Cộng hòa yêu cầu Tổng thống Mỹ cứng rắn với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 9/2, một nhóm gồm 9 thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận "cứng rắn" với Nga.

Trước đó, nhiều nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng ông Trump có thể sẽ quá thỏa hiệp với Moskva. 

Trong một bức thư gửi Tổng thống Trump, nhóm nghị sỹ trên, trong đó có John Cornyn, nhân vật thứ hai của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, nói rằng sự hợp tác với Moskva trong nhiều lĩnh vực là rất quan trọng, nhưng kêu gọi có hành động cứng rắn với Nga trong vấn đề Ukraine, Syria và an ninh mạng.

Họ cho rằng Mỹ cần lên án và có biện pháp ngăn chặn Nga xâm lược Ukraine, trong đó có duy trì các biện pháp trừng phạt và áp đặt các trừng phạt mới nếu cần thiết.

Ngoài ra, các nghị sỹ cũng muốn ông Trump cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để tự vệ. 

Lá thư cũng cho rằng Washington không nên tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với Moskva trong vấn đề Syria cho đến khi Nga ngừng hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục