Nhóm nghị sỹ Mỹ kêu gọi thành lập ủy ban điều tra vụ Nga tấn công mạng

Một nhóm 4 thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra những cáo buộc của Chính phủ Mỹ về việc Nga và các nước khác tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.
Nhóm nghị sỹ Mỹ kêu gọi thành lập ủy ban điều tra vụ Nga tấn công mạng ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở New York hôm 8/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 18/12, một nhóm 4 thượng nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra với các thành viên thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để điều tra những cáo buộc của Chính phủ Mỹ về việc Nga và các nước khác tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.

Thượng nghị sỹ Charles Schumer của đảng Dân chủ, đại diện cho bang New York, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ sắp tới, cho biết ông và thượng nghị sỹ Jack Reed đại diện cho bang Rhode Island, cùng với hai thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa là John McCain đại diện cho bang Arizona, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, và Lindsey Graham, đại diện cho bang Nam Carolina, sẽ công bố một văn bản chung về việc thành lập ủy ban trên.

Trước đó, theo Reuters, ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân chỉ đạo các vụ tấn công mạng để đánh cắp thư điện tử của Đảng Dân chủ, mà giới chức tình báo Mỹ nói là nhằm giúp ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 8/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục