Nhóm P5+1 họp bàn về vấn đề hạt nhân của Iran

Ngày 2/9, các quan chức ngoại giao cấp cao các nước Nhóm P5+1, đã họp tại một địa điểm bí mật ở Đức để bàn về vấn đề hạt nhân Iran.
Ngày 2/9, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao 6 nước thuộc Nhóm P5+1 đã họp tại một địa điểm bí mật gần thành phố Frankfurt - Đức để bàn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Jens Ploetner cho biết có thể sẽ không có quyết định cụ thể nào được đưa ra trong cuộc gặp trên.

Theo ông Ploetner, cuộc họp lần này chỉ là dịp để các bên liên quan cùng đánh giá tình hình và tham vấn về các phương án thương lượng trong những tháng tới.

Cuộc họp trên diễn ra một ngày sau khi nhà thương lượng hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Saeed Jalili tuyên bố Tehran sẽ đưa ra những đề xuất mới và sẵn sàng nối lại đàm phán "nhằm giải toả những quan ngại chung trên diễn đàn quốc tế".

Tuy nhiên, Chính phủ Đức cho biết họ chưa nhận được thông báo chính thức về các đề xuất mới từ phía Iran.

Nhóm P5+1 gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, cùng với Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục