Nhóm phiến quân Boko Haram bắt cóc 80 người ở Cameroon

Các tay súng nghi là Boko Haram đã giết hại 3 người và bắt cóc khoảng 80 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, tại các ngôi làng ở miền Bắc nước láng giềng Cameroon.
Nhóm phiến quân Boko Haram bắt cóc 80 người ở Cameroon ảnh 1Phiến quân cực đoan Boko Haram. (Nguồn: daadmadheedhnews.net)

Quân đội và các quan chức chính phủ Cameroon cho biết, ngày 18/1, các tay súng tình nghi thuộc nhóm phiến quân cực đoan Boko Haram đã giết hại 3 người và bắt cóc khoảng 80 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, tại các ngôi làng ở miền Bắc nước láng giềng Cameroon.

Người phát ngôn Chính phủ Cameroon Issa Tchiroma xác nhận thông tin về vụ tấn công cũng như số người thiệt mạng, song không cho biết có bao nhiêu người bị bắt cóc.

Trong khi đó, một quan chức quân đội cấp cao dẫn số liệu ban đầu cho biết có khoảng 30 người lớn và 50 trẻ em ở độ tuổi từ 10-15 bị nhóm tấn công đưa đi khỏi các làng. Ngoài ra, các tay súng còn thiêu rụi khoảng 80 nhà dân.

Vụ bắt cóc ngày 18/1 được cho là một trong những vụ nghiêm trọng nhất mà Boko Haram tiến hành trên lãnh thổ Cameroon, xảy ra sau khi Chính phủ Cộng hòa Chad triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Cameroon chống lại các cuộc tấn công của nhóm này.

Boko Haram đã tràn sang Cameroon và Chad trong vài năm gần đây nhằm mở rộng địa bàn hoạt động và thực hiện ý đồ thành lập một "vương quốc Hồi giáo."

Trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở khu vực biên giới, Cameroon cũng đã triển khai thêm hàng nghìn binh sỹ đến khu vực này.

Kể từ năm 2009 khi Boko Haram bắt đầu chiến dịch vũ trang ở miền Bắc Nigeria, các hoạt động bạo lực do nhóm cực đoan này tiến hành đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Boko Haram hiện đã chiếm toàn bộ khu vực ở bang Borno giáp biên giới Niger, Chad và Cameroon.

Ngày 16/1 vừa qua, Tổng thống Ghana John Mahama, hiện giữ vai trò Chủ tịch Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), cho biết các nhà lãnh đạo khu vực sẽ đề nghị Liên minh châu Phi (AU) thành lập một lực lượng mới nhằm đối phó với Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục