Quan sát viên tới Syria

Nhóm quan sát viên tiền trạm của AL đã tới Syria

Các quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) đã tới Syria, bắt đầu sứ mệnh giám sát việc thực thi chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này
Ngày 22/12, nhóm tiền trạm gồm các quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) đã tới Syria, bắt đầu sứ mệnh giám sát việc thực thi kế hoạch của AL nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này trong làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài chín tháng qua.

Đây là một trong các nội dung của nghị định thư đã ký giữa Chính phủ Syria với AL.

Nhóm tiền trạm gồm hơn một chục nhân viên an ninh, tư pháp và hành chính thuộc Ban Thư ký AL, đứng đầu là nhân viên tình báo quân sự Sudan, Tướng Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi.

Nhóm này đến Syria với nhiệm vụ chuẩn bị hậu cần cho khoảng 30 quan sát viên AL sẽ đến làm nhiệm vụ trong đợt đầu tiên, dự kiến vào ngày 25/12.

Tổng số quan sát viên của AL thực hiện sứ mệnh này sẽ lên tới 200 người, với nhiệm vụ giám sát thực thi thỏa thuận do AL đề xuất gồm tất cả các bên ngừng bạo lực, trả tự do cho tù nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay, rút các lực lượng an ninh Syria khỏi các thành phố và làng mạc đã xảy ra bạo loạn, tiến hành đàm phán công khai giữa chính phủ với phe đối lập dưới sự bảo trợ của AL.

Ngoại trưởng Syria Walit Mualem bày tỏ hy vọng các quan sát viên sẽ "minh oan" cho Damascus, theo đó tình trạng bạo loạn tại Syria là do "các nhóm khủng bố có vũ trang" tiến hành.

Ông Mualem cho biết các quan sát viên sẽ được tiếp cận các "vùng nóng," nhưng không được vào các căn cứ quân sự nhạy cảm.

Trong khi đó, các nhóm đối lập đã lên tiếng phản đối sứ mệnh của các quan sát viên AL, đòi đưa vấn đề cuộc khủng hoảng Syria ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Chính phủ Syria thông báo hơn 2.000 binh sỹ và nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong chín tháng bạo động, đồng thời cho rằng Liên hợp quốc đã "thiên vị" khi phớt lờ sự tồn tại của các nhóm vũ trang tại Syria "gồm hàng trăm phần tử khủng bố công khai sát hại người biểu tình, cướp bóc, ám sát và truyền bá những thông tin sai lệch để nhận tiền từ nước ngoài."

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 22/12, Damascus khẳng định Ủy ban Điều tra Quốc tế đã xử lý cuộc khủng hoảng ở Syria "không chuyên nghiệp, thiên vị và mang động cơ chính trị."

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 5.000 người đã thiệt mạng tại Syria trong thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục