Nhóm Taliban ra điều kiện ngừng bắn với Pakistan

Phiến quân Talliban đã ra điều kiện cho tiến hành ngừng bắn, trong đó có việc thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ.
Theo Reuters, phát ngôn viên của phiến quân Talliban ở Pakistan, Amir Muawiya ngày 27/12 cho biết nhóm này đã ra điều kiện cho tiến hành ngừng bắn; trong đó có việc thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ, điều mà một quan chức cấp cao của Chính phủ Pakistan miêu tả là "lố bịch."

Trong bức thư Muawiya gửi nhật báo The News của Pakistan, Taliban cũng yêu cầu Islamabad ngừng can dự vào cuộc chiến kích động các phiến quân Afghanistan chống lại chính quyền Kabul và tập trung vào cuộc chiến trả thù Ấn Độ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng Afghanistan đang dần tiếp quản trách nhiệm an ninh từ các binh sỹ NATO và tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng trong khi xuất hiện rạn nứt giữa các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban ở Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục