Nhóm thủy thủ Indonesia bị Abu Sayyaf bắt cóc đã được thả

Nhóm thủy thủ Indonesia bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc đã được thả

Ngày 1/5, 10 thủy thủ người Indonesia bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc đã được trả tự do tại miền Nam Philippines sau 5 tuần bị giam giữ.
Nhóm thủy thủ Indonesia bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc đã được thả ảnh 1Các tay súng của nhóm khủng bố Abu Sayyaf. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo AFP, cảnh sát Philippines cho biết ngày 1/5, 10 thủy thủ người Indonesia bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc đã được trả tự do tại miền Nam Philippines sau 5 tuần bị giam giữ.

Theo cảnh sát trưởng đảo Jolo Junpikar Sitin, những người không rõ danh tính đã thả 10 thủy thủ tàu kéo tại khu nhà của tỉnh trưởng tỉnh Sulu, ông Abdusakur Tan Jnr, trên hòn đảo hẻo lánh này.

Tháng 3 vừa qua, phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia và yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá 1 triệu USD, song Chính phủ Indonesia đã từ chối trả tiền chuộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục