Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp lại ở Minsk để tham vấn phe ly khai

Tối 3/8, các quan chức thuộc Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine đã nhóm họp trở lại tại thủ đô Minsk của Belarus để tham vấn với đại diện các khu vực của 2 tỉnh Donesk và Lugansk.
Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp lại ở Minsk để tham vấn phe ly khai ảnh 1Một lính phe ly khai và một quan sát viên quốc tê của tổ chức OSCE đứng bên cạnh một chiếc xe bị phá hủy bởi đạn pháo gần làng Shirokino. (Nguồn: AFP)

Tối 3/8, các quan chức thuộc Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) đã nhóm họp trở lại tại thủ đô Minsk của Belarus với hy vọng duy trì được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa giải chính trị được ký kết cách đây gần 6 tháng.

Theo hãng tin Nga TASS, nội dung cuộc họp lần này là tham vấn với đại diện các khu vực của 2 tỉnh Donesk và Lugansk về vấn đề phi quân sự hóa làng Shirokino, chuẩn bị thỏa thuận về rút vũ khí cỡ dưới 100 mm khỏi khu vực giới tuyến, thảo luận phần chính trị của tiến trình giải quyết cuộc xung đột và vấn đề kinh tế-nhân đạo.

Cuộc gặp trước đó của Nhóm tiếp xúc diễn ra ngày 21/7 cũng tại Minsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục