Nhóm tiếp xúc về xung đột Ukraine đàm phán ở Minsk

Nhóm tiếp xúc về xung đột Ukraine bắt đầu đàm phán ở Minsk

Nhóm tiếp xúc (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã bắt đầu đàm phán ở thủ đô Minsk, Belarus.
Nhóm tiếp xúc về xung đột Ukraine bắt đầu đàm phán ở Minsk ảnh 1Xe quân sự tại ngoại ô Donetsk, Ukraine ngày 21/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Belarus thông báo ngày 8/9 Nhóm tiếp xúc (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã bắt đầu đàm phán ở thủ đô Minsk của Belarus.

Trên trang Twitter, Bộ Ngoại giao Belarus cho hay "cuộc đàm phán về việc giải quyết tình hình miền Đông Ukraine đã bắt đầu ở Minsk với cuộc gặp của điều phối viên các nhóm làm việc."

Cuộc gặp diễn ra trong khách sạn President ở trung tâm thủ đô Belarus.

Một trong những vấn đề cơ bản là thỏa thuận về các văn kiện quy định rút vũ khí cỡ nòng dưới 100 mm ở vùng Donbass.

Tại cuộc gặp lần trước của Nhóm tiếp xúc hôm 26/8, các bên đã không đạt được đồng thuận về văn kiện này mặc dù tiến hành thảo luận trong suốt hai ngày, sau đó diễn ra một cuộc họp tiếp theo cũng kéo dài hai ngày.

Theo báo cáo mới của các quan sát viên Liên hợp quốc tại Ukraine, cho đến nay có ít nhất 7.692 người thiệt mạng và 17.811 người khác bị thương trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục