Nhóm trung gian hòa giải yêu cầu nhóm vũ trang rút quân khỏi Mali

Nhóm trung gian hòa giải quốc tế do Algeria đứng đầu yêu cầu các nhóm vũ trang rút quân ngay lập tức và vô điều kiện ra khỏi miền Bắc Mali.
Nhóm trung gian hòa giải yêu cầu nhóm vũ trang rút quân khỏi Mali ảnh 1Binh sỹ Mali tuần tra tại Kidal, miền Bắc Mali.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc họp ngày 2/5 tại Bamako, nhóm trung gian hòa giải quốc tế do Algeria đứng đầu đã yêu cầu các nhóm vũ trang đang chiếm giữ các khu vực ở miền Bắc Mali và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn rút quân ngay lập tức và vô điều kiện ra khỏi miền Bắc nước này.

Trước tình hình an ninh đang xấu đi nghiêm trọng tại khu vực trên, nhóm trung gian hòa giải quốc tế cho rằng điều cần thiết là phải tiếp tục ưu tiên cho đối thoại trong khuôn khổ tiến trình hòa bình đang thực hiện.

Nhóm trung gian hòa giải đang nghiên cứu khả năng tổ chức một cuộc họp dự kiến diễn ra tại thủ đô Algiers của Algeria trong những ngày tới, với sự tham dự của các bên liên quan nhằm mục đích làm giảm căng thẳng tại miền Bắc Mali.

Nhóm này bày tỏ lo ngại, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các thỏa thuận ngừng bắn, yêu cầu tôn trọng các tuyên bố chấm dứt thù địch được ký tại Algiers ngày 19/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục