Nhóm Vienna phản hồi tích cực về hạt nhân Iran

Đại diện Iran cho biết, Tehran nhận thấy sự phản hồi "tích cực" của Nhóm Vienna với đề xuất cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nước này.
Kênh truyền hình Al-Alam bằng tiếng Arập dẫn lời Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tối 1/8 cho biết Tehran nhận thấy sự phản hồi "tích cực" của Nhóm Vienna đối với đề xuất cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nước này.

Ngoại trưởng Iran cho biết hồi cuối tháng Bảy, Tehran đã trả lời nhiều câu hỏi của Nhóm Vienna liên quan đến thỏa thuận trao đổi hạt nhân của Iran, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Mottaki, nội dung trả lời của Iran đã dẫn tới thái độ "sẵn sàng" thảo luận của các thành viên trong Nhóm Vienna, và đây là một dấu hiệu tích cực của Nhóm Vienna, gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các nước Mỹ, Nga, Pháp.

Các câu trả lời của Iran đã được ghi trong thư chuyển tới IAEA ngày 26/7, trong đó bày tỏ quan điểm nước này sẵn sàng khởi động các cuộc thảo luận về trao đổi nhiên liệu hạt nhân. Ngoại trưởng Iran cũng cho biết Tổng Giám đốc IAEA đang tìm cách tổ chức một cuộc họp với các thành viên của Nhóm Vienna dựa trên cơ sở bức thư này.

Theo thỏa thuận về trao đổi nhiên liệu hạt nhân mang tên "Tuyên bố Tehran" mà Iran ký với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil ngày 17/5, Tehran sẽ chuyển 1.200kg urani làm giàu ở mức độ thấp tới Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy urani độ tinh khiết 20%.

Tuy nhiên, các cường quốc lại tỏ ra lạnh nhạt và hoài nghi về thỏa thuận trên, và đến ngày 9/6 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trừng phạt Iran. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Tehran.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 2/8 tuyên bố sẵn sàng tranh luận trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Barack Obama trên truyền hình về các vấn đề quốc tế.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran, Tổng thống Ahmadinejad nói rằng trong chuyến công du tới Mỹ để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín tới, ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Mỹ trước sự chứng kiến của các phương tiện truyền thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục