Nhóm Visegrad và Anh nhất trí giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga

Tình hình Ukraine lần đầu tiên được thủ tướng của các nước V4 thảo luận riêng bởi hành động của Nga ở nước này đang ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Trung Âu.
Nhóm Visegrad và Anh nhất trí giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: TheMoscowtimes.com/TTXVN)

Theo Hãng thông tấn Czech (ČTK), các Thủ tướng của Nhóm Visegrad nhất trí với Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson về sự cần thiết phải giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga và hành động chung ứng phó với chiến dịch đặc biệt của Nga liên quan tới Ukraine. 

Nhóm Visegrad (V4) gồm Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary.  

Thủ tướng Czech Petr Fiala phát biểu với báo chí sau cuộc họp ngày 8/3, tại London, và cho biết rằng họ nhất trí quan điểm xem xét cần thiết thêm các biện pháp trừng phạt Nga, tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực an ninh mạng.

[Bulgaria phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt Nga]

Tình hình Ukraine lần đầu tiên được thủ tướng của các nước V4 thảo luận riêng bởi hành động của Nga ở nước này đang ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Trung Âu.

Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia đang yêu cầu V4 có các bước đi "cứng rắn" nhất có thể đối với Nga.

Theo Thủ tướng Czech, việc giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản từ Nga không thể một sớm một chiều, đặc biệt là ở những quốc gia có mức giá cao.

Đối với khí đốt, Cộng hòa Czech là một trong số đó, vì vậy cần tìm kiếm nguồn cung thay thế cả trong ngắn hạn và các kế hoạch chiến lược dài hạn.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cần tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới, hỗ trợ các công nghệ khác để thoát khỏi sự phụ thuộc vào khoáng sản của Nga về lâu dài.”

Anh hôm nay tuyên bố sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào cuối năm 2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo rằng Mỹ đang cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Ông nói thêm rằng Mỹ hiểu rằng nhiều đồng minh của Mỹ sẽ không thể làm điều tương tự.

Theo ông Fiala, việc hỗ trợ của Liên minh châu Âu đối với các quốc gia có số lượng lớn người tị nạn sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu ở Paris vào ngày 10/3.

Một bộ phận các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu phải đương đầu với vấn đề ngày càng gia tăng và cần có sự đoàn kết của châu Âu để các quốc gia khác có thể hỗ trợ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục