Nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng nhanh trong năm 2010

Theo báo cáo của IEA, nhu cầu dầu thô trên thế giới sẽ lên tới 86,3 triệu thùng/ngày trong năm 2010, tăng 1,7% so với năm 2009.
Ngày 11/12, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố báo cáo cho biết nhu cầu dầu mỏ trên thế giới trong năm 2010 sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây do hoạt động kinh tế toàn cầu gia tăng.

Trong báo cáo công bố vào tháng cuối năm 2009, IEA cho biết nhu cầu dầu thô trên thế giới sẽ lên tới 86,3 triệu thùng/ngày trong năm 2010, tăng 1,7% so với năm 2009.

Dự báo mới này tăng khoảng 130.000 thùng cho với dự báo đưa ra tháng trước cũng của IEA.

Báo cáo của IEA nhấn mạnh phần lớn dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng trong năm 2010 là ở các nước đang phát triển, song mức tiêu thụ dầu mỏ ở các nước công nghiệp hóa dự kiến cũng sẽ tăng, đặc biệt ở khu vực Thái Bình Dương.

IEA cũng điều chỉnh dự báo về nhu cầu dầu mỏ trung hạn, trong đó tiêu thụ dầu mỏ tại các nước đang phát triển ở châu Á sẽ vượt tốc độ tăng trưởng nguồn cung cấp dầu.

IEA cho rằng những thay đổi liên quan đến nhu cầu dầu mỏ tăng vượt dự kiến trong năm 2009 là do chính phủ các nước tung ra các gói tiền tệ và tài chính kích thích tăng trưởng kinh tế, cũng như dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ cao hơn dự kiến trong năm 2009 và 2010.

Cũng theo dự báo của IEA, trong vòng 5 năm từ 2009 đến 2014, nhu cầu dầu mỏ hàng năm trên thế giới sẽ tăng trung bình 1,2 triệu thùng/ngày, từ mức 84,9 triệu thùng/ngày lên 90,9 triệu thùng/ngày vào năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục