Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng lại trong quý IV

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2009 sẽ tăng 210.000 thùng lên 84,4 triệu thùng/ngày nhờ sự phục hồi của kinh tế thế giới.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thế giới sẽ sử dụng nhiều dầu mỏ hơn trong quý IV/2009 và sẽ ghi dấu lần đầu tiên nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng trở lại kể từ quý II/2008.

Trong báo cáo về thị trường dầu mỏ hàng tháng IEA nhận thấy nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng trở lại trong quý cuối cùng của năm sau thời kỳ sụt giảm kéo dài tới ba quý.

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2009 sẽ tăng 210.000 thùng lên 84,4 triệu thùng/ngày nhờ sự phục hồi của kinh tế thế giới, trong đó dẫn đầu là châu Á với đầu tàu là Trung Quốc.

Theo ông David Fyfe, Giám đốc bộ phận dầu mỏ và thị trường thuộc IEA, người tiêu dùng ở các nước phát triển, nơi nền kinh tế vẫn còn phục hồi mong manh, tỏ ra nhạy cảm hơn với giá dầu cao. Có các tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ ở các nước này sụt xuống khi giá dầu vọt lên trên 80 USD/thùng.

IEA cảnh báo đợt tăng giá trên thị trường dầu mỏ gần đây, nếu còn kéo dài, có nguy cơ làm tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu mất phương hướng. Nếu giá dầu còn tiếp tục tăng, nó không chỉ sẽ tác động tới sự phục hồi kinh tế của thế giới nói chung, mà còn cả các nền kinh tế ở Viễn Đông và Trung Đông.

Theo dự báo của IEA, năm tới nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng lên 86,2 triệu thùng/ngày nhờ kinh tế tăng mạnh hơn dự báo ở Bắc Mỹ kết hợp với nhu cầu gia tăng ở các nước châu Á không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

IEA đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu cao hơn con số mà Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) loan báo đầu tuần này.

OPEC có nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, nhưng chưa thể trở lại mức như trước thời kỳ xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dự trữ dầu mỏ trong OECD vẫn tiếp tục tăng, nhưng tính tới cuối tháng 9 chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vòng 60 ngày so với 60,9 ngày vào cuối tháng 8.

Trong báo cáo trên IEA cũng nêu ra quan điểm khác nhau trong nội bộ OPEC. Một số nước muốn cắt giảm thêm sản lượng bởi dự trữ dầu trên thị trường vẫn còn rất lớn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên tăng thêm sản lượng, nếu giá dầu vẫn còn tăng.

Arập Xêút coi giá dầu ở mức 70-75 USD/thùng là mục tiêu lý tưởng. IEA cho rằng nhiều thành viên OPEC lo ngại giá dầu cao đe dọa sự phục hồi của kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục