"Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng trở lại vào 2010"

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2010 sẽ tăng khoảng 1,7%, tương đương tăng 1,4 triệu thùng/ngày, chủ yếu do lượng tiêu thụ dầu mỏ tăng ở các nền kinh tế đang nổi.
Trong báo cáo công bố ngày 10/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu năm 2010 sẽ tăng khoảng 1,7%, tương đương tăng 1,4 triệu thùng/ngày, chủ yếu do lượng tiêu thụ dầu mỏ tăng ở các nền kinh tế đang nổi.
 
IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ trên toàn thế giới vào năm tới sẽ đạt 85,2 triệu thùng/ngày, tăng so với 83,8 triệu thùng của năm nay.

Báo cáo của IEA cho biết các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cam kết giảm sản lượng khai thác khoảng 4,2 triệu thùng/ngày so với tháng 9 năm ngoái do nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh trước tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
 
Tuy nhiên, giá dầu mỏ đã tăng trở lại, một số nước thành viên OPEC bắt đầu sản xuất nhiều hơn so với hạn ngạch quy định.

IEA dự đoán nhu cầu dầu thô của OPEC năm 2009 sẽ là 27,7 triệu thùng/ngày và sẽ tăng chút ít lên 27,9 triệu thùng/ngày vào năm 2010.
 
Ngày 10/7, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tại New York giao dịch ở mức khoảng 60 USD/thùng, giảm 41 cent so với ngày hôm trước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục