Nhu cầu mua xe Bentley tăng cao ở Trung Quốc

Trong bốn tháng đầu năm 2011, hãng sản xuất xe hơi Bentley đã bán được 396 chiếc xe ở thị trường Trung Quốc Đại lục.
Hãng sản xuất xe hơi Bentley của Anh vừa công bố hãng này đã bán được 396 chiếc xe ở thị trường Trung Quốc Đại lục trong bốn tháng đầu năm 2011.

Đây là mức cao kỷ lục, phá vỡ kỷ lục đạt được hồi năm ngoái của hãng ở mức ấn tượng 66%.

Năm 2010, Bentley đã bán được gần 1.000 chiếc xe ở Trung Quốc – số lượng gần gấp đôi so với năm 2009, khiến cho Trung Quốc trở thành thị trường xe hơi quan trọng thứ ba của Bentley.

Nhưng sau bốn tháng đầu năm 2011, Trung Quốc lần đầu tiên đã vượt qua Anh trở thành thị trường thứ hai của Bentley sau Mỹ, khi cứ bốn chiếc xe Bentley sản xuất thì có một chiếc tiêu thụ ở Trung Quốc.

Thành viên ban quản trị phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Bentley Alasdair Stewart cho hay: “Trung Quốc là nơi kinh doanh hoàn hảo cho Bentley. Khách hàng Trung Quốc, cũng giống như phần còn lại của thế giới, đánh giá cao lịch sử của Bentley và chúng tôi cũng chú trọng tới nét sang trọng tinh tế nhất, yếu tố tay nghề và trải nghiệm lái tuyệt vời trong sản phẩm của mình."

"Mặc dù Trung Quốc lâu nay vẫn là thị trường của xe bốn cửa như Mulsanne và Continental Flying Spur, nhưng vẫn có sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với xe thể thao tốc độ cao. Đó là lý do tại sao tại triển lãm ôtô Thượng Hải mới đây, hơn một nửa trong số 50 chiếc xe của chúng tôi bán ra là mẫu Continental GT mới – lý do quan trọng khiến chúng tôi tin tưởng sẽ có tương lai ở thị trường này,” ông Stewart cho biết./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục