Nhu cầu oxy và thuốc điều trị COVID-19 tại Indonesia tăng vọt

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, nếu như trước lễ Eid al-Fitr hồi tháng Năm, Indonesia cần 400 tấn oxy/ngày cho các bệnh nhân mắc COVID-19, thì đến nay, nhu cầu oxy đã tăng vọt lên 2.500 tấn/ngày.
Nhu cầu oxy và thuốc điều trị COVID-19 tại Indonesia tăng vọt ảnh 1Người dân xếp hàng chờ bơm oxy y tế phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Surabaya, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện Indonesia cần 2.500 tấn oxy mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của bệnh nhân COVID-19.

Ngày 27/7, phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, nếu như trước lễ Eid al-Fitr hồi tháng Năm, Indonesia cần 400 tấn oxy/ngày cho các bệnh nhân mắc COVID-19, đến nay, nhu cầu oxy đã tăng vọt lên 2.500 tấn/ngày.

Bộ trưởng Budi cho biết thêm Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch tiếp tục mua 20.000 máy tạo oxy để phân phối cho các bệnh viện và cơ sở cách ly.

Trước đó, Indonesia đã tiếp nhận 17.000 máy tạo oxy từ các nước như Ấn Độ, Thụy Sĩ, Singapore. Tuy nhiên trong bối cảnh số ca mắc mới tăng liên tục, lượng oxy hiện có không đủ đảm bảo cung cấp cho các bệnh nhân kịp thời, nhất là ở những tỉnh thành ngoài đảo Java-Bali.

[Indonesia tìm cách khắc phục tình trạng khan hiếm oxy y tế]

Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài, Indonesia cũng sẽ huy động tối đa năng lực trong nước như các nhà máy sản xuất oxy trong nước để sản xuất oxy y tế.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết nhu cầu về thuốc điều trị COVID-19 cũng tăng lên gấp 12 lần kể từ 1/6 vừa qua.

Để đối phó với nhu cầu thuốc tăng đột biến, Bộ Y tế nước này đã yêu cầu Hiệp hội các công ty dược phẩm Indonesia (GP Farmasi) tập trung tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất và phân phối thuốc trên khắp các tỉnh thành. Dự tính, nếu tập trung năng lực sản xuất thì trong 4-6 tuần thì nước này có thể đảm bảo đủ số lượng thuốc điều trị COVID-19 cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Budi thừa nhận nước này chỉ còn khoảng 22 triệu liều vaccine dự trữ và dự kiến sẽ sử dụng hết trong một tháng. Ông cho biết 135 triệu liều nhận hỗ trợ từ các nước là ở dạng nguyên thô, cần sản xuất trong khoảng 1,5 tháng để có thể tiêm chủng cho người dân.

Indonesia đang trong bối cảnh thiếu vaccine, nhất là việc phân phối cho các tỉnh bên ngoài Java rất chậm trễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục