Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm

Ngày 11/12, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) công bố báo cáo về thị trường dầu mỏ, trong đó dự đoán nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới năm 2008 giảm 350.000 thùng/ngày, xuống còn 85,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với dự đoán trong báo cáo trước là 86,2 triệu thùng/ngày.

Ngày 11/12, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) công bố báo cáo về thị trường dầu mỏ, trong đó dự đoán nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới năm 2008 giảm 350.000 thùng/ngày, xuống còn 85,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với dự đoán trong báo cáo trước là 86,2 triệu thùng/ngày.

Đây là lần đầu tiên nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm kể từ 25 năm qua.

IEA cũng hạ dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2009 xuống còn 86,3 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó là 86,5 triệu thùng/ngày.

Giá dầu mỏ thế giới đã sụt giảm mạnh sau khi đạt mức cao kỷ lục 147 USD/thùng tháng 7 vừa qua và hiện đang dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng (giảm hơn 2/3).

Để ngăn chặn đà sụt giá, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đang cung cấp 40% sản lượng dầu mỏ thế giới, đã cắt giảm 2 triệu thùng/ngày trong năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục giảm sản lượng hơn nữa vào cuộc họp ở Algeria ngày 17/12 tới. Một số nhà phân tích còn cho rằng OPEC có thể giảm tiếp 2 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, do nhu cầu giảm, tính tới cuối tháng 11 vừa qua, sản lượng của OPEC chỉ còn là 31,3 triệu thùng/ngày. Cơ quan này dự đoán sản lượng của OPEC năm 2009 sẽ tiếp tục giảm còn khoảng 30,7 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục