Nhu cầu dầu mỏ tăng cao

Nhu cầu về dầu thô trên thế giới ngày càng tăng

Theo ước tính của các chuyên gia OPEC, nhu cầu dầu thô của thế giới trong năm 2011 có thể lên đến gần 88 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu về dầu mỏ của nền kinh tế thế giới trong năm 2011 và 2012 sẽ tăng lên đáng kể.

Một số tổ chức quốc tế có ảnh hưởng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đi đến kết luận như vậy.

Theo ước tính của các chuyên gia OPEC, nhu cầu dầu thô trong năm 2011 có thể lên đến gần 88 triệu thùng/ngày. Và để đáp ứng nhu cầu đó, các nước sản xuất dầu mỏ cần phải tăng mức khai thác "vàng đen."

Điều này trước hết liên quan đến các quốc gia thành viên OPEC và Nga. Các chuyên gia IEA cũng đồng ý với xu hướng này. Họ dự đoán, trong năm nay, mức tiêu thụ dầu thô hàng ngày sẽ tăng thêm 1,56 triệu thùng so với năm 2010.

Nhu cầu dầu thô có xu hướng tăng như vậy liên quan với việc nền kinh tế thế giới đã sang giai đoạn phục hồi.

Theo chuyên gia kinh tế của IMF Olivier Blanchard, trong hai năm tới, mức độ tăng trưởng kinh tế có thể vào khoảng 4,5%, trong đó đầu tàu tăng trưởng sẽ là các nước có nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. IMF đánh giá mức tăng trưởng trung bình của các nước này là 6,5% GDP/năm.

IEA cho rằng giá dầu thô chuẩn trung bình trong năm nay sẽ tăng 5 USD, lên đến 106 USD/thùng. Trong năm 2012, giá dầu thô trung bình sẽ là 114 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục