Những bài ca "Bụi phấn" và khoảnh khắc giao mùa

Các ca sĩ hàng đầu sẽ cất lên những bài ca tri ân đối với những thầy cô , trong bữa tiệc âm nhạc đặc sắc giữa khoảnh khắc giao mùa.
Được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đêm nhạc là sự hội tụ của những giọng ca đã và đang trở thành thần tượng của nhiều người yêu nhạc trong cả nước như Mỹ Linh, Uyên Linh, Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Phương, Lê Anh Dũng…cùng ban nhạc Anh em, nhóm Phương Nam và nhóm Thời gian.

Đêm nhạc do Nghệ sỹ nhân dân Trần Bình biên tập và đạo diễn. Mở đầu đêm nhạc là Bản hùng ca chim lạc hoành tráng do tốp ca và các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương trình diễn.

Được biết chương trình ca nhạc này được chia làm hai phần với tên gọi của hai ca khúc "Vẫn hát lời tình yêu" và "Khoảnh khắc giao mùa." Trong phần một, ca sỹ Mỹ Linh sẽ mở đầu. Phần này còn có tiết mục múa đặc sắc với tên gọi "Sức sống cao nguyên" do Vũ đoàn Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam biểu diễn với phần biên đạo múa của hai nghệ sỹ Kiều Lê -Hữu Từ.

Phần hai với chủ đề "Khoảnh khắc giao mùa" được mở đầu với bài hát "Anh" do ca sỹ Hồng Nhung thể hiện. Nhóm nhạc trẻ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương sẽ tiếp tục với bài "Và tôi vẫn hát" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung.

Nữ quán quân Vietnam Idol Uyên Linh cũng góp mặt với nhạc phẩm "Anh mãi là" và ca khúc đã đưa cô trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2010 "Cám ơn tình yêu." Và đêm nhạc kết thúc trong sự hùng tráng của ca khúc "Rạng rỡ Việt Nam."

Đặc biệt, chương trình ca nhạc được diễn ra tại tầng hầm của Nhà hát Lớn Hà Nội, ý tưởng về phong cách thiết kế của nhà hàng Nineteen 11 này là tạo nên nguồn cảm hứng đương đại, sự hòa quyện của cũ và mới. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc "Bụi phấn - những khoảnh khắc giao mùa” đúng vào ngày 20/11 là cơ hội cho nhóm học trò nào muốn mời thầy cô của mình đi dự tiệc âm nhạc đặc sắc và cả tiệc ẩm thực để thể hiện niềm tri ân trong không gian sang trọng, ấm cúng./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục