Những căn bệnh không chỉ có ở tuổi già

Chúng ta thường nghĩ bệnh tật chỉ xảy ra nhiều ở tuổi già, nhưng thực tế có những căn bệnh còn xuất hiện ở cả những người trẻ.
Chúng ta thường nghĩ bệnh tật chỉ xảy ra nhiều ở tuổi già, còn tuổi trẻ là tuổi của sự năng động, hoạt bát, khỏe mạnh. Do đó, đôi khi chúng ta không quá chú trọng đến sức khỏe khi còn trẻ.
 
Nhưng thực tế có những căn bệnh không chỉ xuất hiện ở người già mà ngay cả những người trẻ cũng mắc phải. Askmen đã liệt kê và giới thiệu một số bệnh cũng có thể phổ biến ở người trẻ.
 
Tăng nhãn áp
 
Tất cả mọi người đều có thể bị tăng nhãn áp dù bệnh này thường xuất hiện ở người cao tuổi hơn. Theo Glaucoma Research foundation, nếu gia đình bạn có người bị bệnh này, bạn cũng có nguy cơ mắc phải bệnh này từ 4 đến 9 lần. Đặc biệt, những người Mỹ gốc Phi rất hay bị bệnh này khi còn trẻ.
 
Tăng nhãn áp là một bệnh về mắt có thể dẫn đến mù lòa. Bệnh này cũng có thể do di truyền. Dây thần kinh thị giác mang hình ảnh từ mắt đến não, nhưng có thể bị tổn hại do mắt chịu quá nhiều áp lực.
 
Dấu hiệu đầu tiên có thể thấy là tầm nhìn bị giảm sút, một số triệu chứng khác là có thể đau mắt bất ngờ, tầm nhìn kém, mắt bị đỏ, thị lực giảm sút. Triệu chứng bệnh có thể không rõ ràng và không được phát hiện sớm nên cách tốt nhất là thường xuyên đi kiểm tra mắt - đặc biệt là khi bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao.
 
Parkinson
 
Theo Parkinson’s Disease Society, cứ 500 người lại có 1 (xấp xỉ khoảng 120.000 người ở Anh) có bệnh Parkinson. Bệnh này thường phổ biến ở những người lớn tuổi từ 50 - 65 tuổi, trong đó cứ 20 người lại có 1 là dưới 40 tuổi. Hiện nay, vẫn chưa có cách điều trị triệu chứng này, tuy vậy một số phương pháp có thể giúp người bệnh giảm tối thiểu những triệu chứng của bệnh.
 
Parkinson xuất hiện khi trong não bị giảm sút chất sinh học dopamin mà nguyên nhân vẫn chưa được phát hiện. Chất dopamin có chức năng truyền thông tin giữa não và các cử động. Khi sự sản xuất chất dopamin giảm đến 80%, bệnh nhân bắt đầu có những dấu hiệu bệnh Parkinson.
 
Run ở tay là triệu chứng đầu tiên có liên quan đến Parkinson, 70% người được chẩn đoán là có bệnh Parkinson đều có dấu hiệu này. Một số triệu chứng khác như cử động chậm, cơ bị cứng, ngủ khó, đi tiểu gấp và suy nhược…
 
Viêm khớp
 
Viêm khớp thường xảy ra với người lớn tuổi nhưng thực tế bệnh này xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Theo ArthritisCare trên 9 triệu người tại Anh (cứ 1 trong 5 người trưởng thành và khoảng 12.000 trẻ em) mắc phải một trong các loại viêm khớp.
 
Khi người bệnh cảm thấy đau nhức và dần dà thấy cơ thể bị xơ cứng, người bị viêm khớp thường cảm thấy đau nhức, nhất là khi phải di chuyển. Nguyên nhân của viêm khớp vẫn chưa được xác định và cách chữa trị dứt hẳn vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để giúp người bệnh giảm các triệu chứng đau nhức ở mức thấp nhất và duy trì các hoạt động hàng ngày.
 
Có nhiều dạng khác nhau của viêm khớp. Tuy nhiên, thông thường, người bệnh sẽ có một số dấu hiệu như đau nhức gây đi lại khó khăn, cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Cơn đau có thể là cơn đau nhói hoặc đau râm ran.
 
Són tiểu
 
Són tiểu cũng là tình trạng thường xảy ra ở người lớn tuổi, tuy nhiên, tại Anh có khoảng 3 triệu người mắc chứng này khi tuổi vẫn còn trẻ.
 
Vì nhiều lý do, cơ đáy chậu (có tác dụng giữ nước tiểu trong bàng quang) không còn hoạt động hiệu quả. Thông thường, cơ này sẽ ngăn nước tiểu thoát ra cho đến khi bàng quang đầy, khi đầy nó sẽ gửi một tín hiệu đến não bộ để xả chúng ra ngoài. Thông thường, bạn có thể kiểm soát và báo hiệu cho cơ này khi nào thì cơ này có thể hoạt động.
 
Tiểu tiện không kiểm soát có thể xảy ra do cơ đáy chậu yếu hoặc tín hiệu giữa não và bàng quang bị truyền sai. Có một số cách để hạn chế tình trạng này như tập thể dục (giúp cơ đáy chậu khỏe mạnh), liệu pháp điều trị bằng điện.
 
Liệt dương 
 
Xuất tinh sớm, bất lực…Bạn có thể gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào bạn thích, nhưng chắc chắn với những người mắc chứng này, họ sẽ chẳng hứng thú chút nào. Một thông tin cần lưu ý là có khoảng 7-8% nam giới trong độ tuổi 20 đến 40 có triệu chứng của xuất tinh sớm.
 
Liệt dương là một trạng thái không thể đạt đến và duy trì sự cương dương, dẫn đến không thể thực hiện sự giao hợp. Có nhiều lý do về tâm lý lẫn thể chất liên quan đến chứng liệt dương, từ sự căng thẳng do công việc đến việc dùng thuốc và cholesterol. Thông thường, tình trạng này sẽ tự hết nhưng nếu triệu chứng thường xảy ra, bạn cần đến bác sĩ.

Trong một số trường hợp, sự thay đổi lối sống như giảm lo lắng, căng thẳng và uống ít rượu có thể cải thiện tình hình./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục