Những con số thú vị về bốn đội bóng ưu tú nhất

Đội tuyển Đức đang dẫn đầu về số bàn thắng trong số bốn đội bóng có mặt tại vòng bán kết, với 13 lần xuyên thủng lưới đối phương.
Trước khi vòng bán kết diễn ra, có rất nhiều những con số thú vị về bốn đội bóng ưu tú nhất (Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Uruguay) tại vòng chung kết World Cup năm nay.

Theo thống kê trên chuyên trang đồ họa World Cup của Vietnam+ hợp tác với hãng tin AFP của Pháp, sau 60 trận đấu đã qua, World Cup 2010 đã có tới 133 bàn thắng được ghi, trọng tài cũng đã 16 lần phải rút thẻ đỏ và 230 thẻ vàng dành cho các cầu thủ.

133 bàn thắng không phải là con số ấn tượng so với vòng chung kết diễn ra bốn năm trước đó tại Đức (147 bàn sau 64 trận đấu) nhưng cũng đã phần nào phản ánh lên những gì mà World Cup lần này mang đến.

Tuyển Đức hiện đang là đội bóng dẫn đầu trong danh sách bốn đội bóng có mặt tại bán kết với 13 lần xuyên thủng lưới đối phương. Đáng chú ý là có tới ba trận đấu Mannschaft giành được chiến thắng bốn sao trước Australia (4-0), tuyển Anh (4-1) và Argentina (4-0).

Tiếp đến là Hà Lan với 9 bàn thắng, "Cơn lốc màu da cam" đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy đôi chút thất vọng ở vòng bảng khi họ thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và khiến người xem có cảm giác như đang bị ru ngủ. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước ứng cử viên số 1 Brazil đã phần nào giúp họ lấy lại niềm tin ở người hâm mộ.

Uruguay với 7 bàn thắng, đang tạm thời đứng thứ ba trong tốp bốn đội bóng ưu tú nhất. Trong khi, Tây Ban Nha với lối chơi kỹ thuật và khả năng giữ bóng cũng như có số đường chuyền nhiều nhất ở vòng chung kết lần thứ 19 này lại chỉ có được 6 bàn thắng (riêng David Villa có tới 5 lần lập công).

Tuy nhiên, có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên khi cả Đức, Hà Lan, Uruguay và Tây Ban Nha cho tới thời điểm này đều chỉ mới chỉ có hai lần để cho đối phương làm tung lưới nhà.

Trong 32 đội bóng tham dự lần này, danh hiệu dành cho đội bóng có số lần bị thủng lưới nhiều nhất chắc chắn thuộc về các đội bóng châu Á khi mà Triều Tiên dẫn đầu với 12 lần (để thua 1-2 trước Brazil, 0-7 trước Bồ Đào Nha và 0-3 trước Cote d'Ivoire), tiếp đến là Hàn Quốc, 8 lần.

Bên cạnh việc khan hiếm bàn thắng, vòng chung kết năm nay còn chứng kiến 16 lần trọng tài rút thẻ đỏ và 230 thẻ vàng dành cho các cầu thủ.

Trong bốn đội vào bán kết thì Uruguay là một trong những đội bị có cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất (2 thẻ đỏ, Lodeiro và Suarez), tiếp đến là đội tuyển Đức (1 thẻ đỏ, Muller).

Hà Lan là đội phải nhận thẻ vàng nhiều nhất (chỉ đứng sau Chile) với 12 thẻ, tiếp đến đội tuyển Đức (9), Uruguay (7). Trong khi đó, với việc áp dụng lối chơi phối hợp ít chạm, Tây Ban Nha đang là đội nhận ít thẻ vàng nhất tại vòng chung kết năm nay nếu xét về thời gian thi đấu với 3 thẻ (Triều Tiên phải nhận 2 thẻ, đã bị loại từ vòng bảng)./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục