Những cuộc "đua điểm" ở vòng 2 V-League mùa giải 2017

Sau vòng 1 đầy người hâm mộ lại có cơ hội tiếp tục chứng kiến những cuộc đua tranh điểm số quyết liệt của các đội bóng đang dẫn đầu và cả những đội ở tốp cuối.
Những cuộc "đua điểm" ở vòng 2 V-League mùa giải 2017 ảnh 1Pha tranh bóng giữa Becamex Bình Dương và Sana Khánh Hòa tại vòng 1 V-League 2017. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Sau vòng ra quân đầy kịch tính, vòng 2 V-League hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm những trận cầu hay khi nhiều đội bóng mạnh phải chạm trán nhau.

Sau chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đến sân của Sanna Khánh Hòa, đội bóng đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Becamex Bình Dương.

Trận cầu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng. Ở lượt ra quân, Sài Gòn đã tạo nên cú sốc khi vượt qua Hải Phòng 1-0 ngay tại Lạch Tray.

Trong khi đó, sau khởi đầu thất bại, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đang đứng ở tốp cuối cũng được đánh giá là trận đấu tâm điểm tại vòng 2.

Được thi đấu trên sân nhà Pleiku trong trận đấu với Hải Phòng, Công Phượng cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ giải tỏa được cơn khát bàn thắng.

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đón tin vui trước trận đấu này khi Minh Vương trở lại sau chấn thương. Sự có mặt của Minh Vương sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai có nhiều phương án tấn công. Còn Hải Phòng dù đã 11 lần hành quân lên Pleiku nhưng đội bóng đất Cảng đều chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng.

V-League 2017 đã trải qua vòng đấu đầu tiên với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay từ những trận đấu đầu tiên, người hâm mộ đã được chứng kiến, thưởng thức các pha bóng đẹp, bàn thắng hay của 14 câu lạc bộ. Người hâm mộ khá bất ngờ khi được chứng kiến 15 bàn thắng, trong đó có những trận đấu có tỷ lệ bàn thắng cao, khiến người hâm mộ như nghẹt thở trong những pha tranh chấp, mỗi lần lên bóng dứt điểm vào lưới đối phương.

Có thể kể đến trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà Hà Nội FC đón tiếp Than Quảng Ninh với kết quả 3-2 nghiêng về đội bóng Thủ đô. Tiếp đến là trận đấu giằng co điểm số giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Nam FC cũng được giới chuyên môn quan tâm​.

Cũng ngay từ vòng đầu tiên, ban tổ chức đã áp dụng án phạt nghiêm khắc với các các câu lạc, cầu thủ không thực hiện đúng quy chế, điều lệ của giải. Ở hầu hết các trận đấu, Ban tổ chức và các câu lạc bộ đã chấp hành nghiêm túc quy định của giải, đảm bảo tổ chức tốt trận đấu với số lượng khán giả đến sân theo dõi khá cao.

Tuy nhiên, Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng vì vẫn để diễn ra tình trạng đốt pháo sáng trong sân. Năm cầu thủ của Câu lạc bộ Sài Gòn FC chơi thô bạo, bị nhận thẻ vàng ngay trận đấu đầu tiên đã bị phạt 2 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục