Nơi lý tưởng để... chết

Những địa điểm lý tưởng trên thế giới để... chết

Mạng lưới bệnh viện dành cho những người hấp hối hoạt động rất hiệu quả đưa Vương quốc Anh là địa điểm lý tưởng nhất để... chết.
Bộ phận phân tích kinh tế (EIU) của tạp chí Nhà Kinh tế ngày 14/7 công bố báo cáo cho biết Australia và New Zealand là các địa điểm lý tưởng thứ hai và thứ ba thế giới để...chết, còn đứng đầu vị trí này là Vương quốc Anh.

Theo báo cáo trên, Anh dẫn đầu thế giới về chất lượng chăm sóc người hấp hối, bỏ xa nhiều nước phát triển khác.

Sự hỗ trợ của nhà nước trong việc chăm sóc những người chuẩn bị từ giã cõi đời và một mạng lưới các bệnh viện dành cho những người hấp hối hoạt động rất hiệu quả đưa Vương quốc Anh đứng đầu danh sách 40 nước, mặc dù nước này không phải có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.

Xếp thứ tư trong danh sách trên là Ireland, trong khi Đức, Mỹ và Canada cũng lọt vào top 10 nước có dịch vụ chăm sóc người hấp hối tốt nhất thế giới.

Trong khi đó, nhiều nước thuộc diện giầu có lại nằm trong nửa cuối của danh sách này, trong đó có Đan Mạch (22) và Phần Lan (28).

Xếp đội sổ trong danh sách 40 nước này là Ấn Độ, còn Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Nga cũng lọt vào trong top 10 nước bị xếp cuối cùng.

Ở khu vực châu Á, đứng đầu danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ về chăm sóc sức khỏe người sắp chết là Đài Loan (14), tiếp đó là Singapore (18), Hongkong (20), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (32) và Malaysia (33).

Để đưa ra được danh sách này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các bác sĩ và chuyên gia ở 40 nước, trong đó có 30 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Họ căn cứ vào một loạt yếu tố, trong đó có nhận thức của công chúng, sự sẵn có của hệ thống đào tạo và dễ dàng tiếp cận với các tác nhân giảm đau, sự minh bạch trong quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân... để đưa ra chỉ số về "chất lượng cái chết."

Nghiên cứu trên phát hiện ra rằng trong những trường hợp tồi tệ nhất, chất lượng và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc thường nghèo nàn và thiếu sự điều phối về chính sách.

Thực tế là rất ít quốc gia, trong đó có những nước giầu có với hệ thống chăm sóc y tế hết sức tối tân, lại kết hợp chặt chẽ chiến lược chăm sóc lúc cuối đời với chính sách chăm sóc y tế tổng thể.

Nghiên cứu cho thấy ở nhiều nước thuộc diện trên, việc tuổi thọ tăng và dân số già đi đồng nghĩa với việc nhu cầu chăm sóc sức khoẻ lúc hấp hối sẽ tăng mạnh.

Tỷ lệ sinh giảm, đặc biệt ở những nước phát triển, có thể khiến tình hình trở nên phức tạp và lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng người trên 65 tuổi sẽ vượt quá số lượng trẻ em dưới 5 tuổi.

Do vậy, đối với cộng đồng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ lúc hấp hối, thực tế này cho thấy một loạt vấn đề phức tạp mới.

Nghiên cứu trên đề xuất phải tăng cường đào tạo đội ngũ những người làm nhiệm vụ chăm sóc tại gia đình vì nhiều bệnh nhân lựa chọn cách được chết trong ngôi nhà của họ.

Số liệu cho thấy mỗi năm có hơn 100 triệu bệnh nhân và những người thân chăm sóc họ cần sự giúp đỡ, nhưng trên thực tế chỉ 8% trong số đó nhận được sự giúp đỡ.

Báo cáo cho rằng các chính phủ và những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người hấp hối phải chạy đua với thời gian, đồng thời cảnh báo rằng sự mở rộng nhóm dân số già đang nhanh chóng vượt quá nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết đối với những người sắp từ giã cõi đời./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục