Những điểm chính trong phương hướng ngoại giao của Trung Quốc

Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nêu bật phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao Trung Quốc năm 2019.
Những điểm chính trong phương hướng ngoại giao của Trung Quốc ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin ngày 11/12, tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội thảo về tình hình thế giới và ngoại giao Trung Quốc năm 2018, do Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, Quỹ Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc đồng chủ trì.

Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã dự và có bài phát biểu khai mạc, trong đó đã nêu bật phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao Trung Quốc năm 2019.

Ông Vương Nghị cho biết năm 2019 kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Quốc mới, “đây là thời điểm quan trọng trong tiến trình phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, cũng là năm then chốt thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ nhất."

Cùng lúc này, diễn biến phức tạp sâu sắc của tình hình thế giới và quan hệ nước lớn vẫn sẽ tiếp diễn, những thách thức rủi ro khác nhau trong điều kiện lịch sử mới sẽ xuất hiện.

Ngoại giao Trung Quốc sẽ đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Tập Cận Bình là hạt nhân, tổng kết toàn diện kinh nghiệm quý báu của ngoại giao Trung Quốc trong 70 năm qua, tập trung chặt chẽ vào công tác trọng tâm của Đảng và Nhà nước, nỗ lực xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tiến tới xây dựng nước lớn hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa để tạo ra môi trường bên ngoài có lợi hơn, mở rộng không gian hợp tác và thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Trung Quốc sẽ “tiếp tục giương cao ngọn cờ xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, kiên trì duy trì trật tự quốc tế hiện có, tham gia với tinh thần xây dựng để giải quyết các "điểm nóng", đi sâu toàn diện quan hệ đối ngoại, mở ra tiến trình mới ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc.

Một là, tập trung toàn lực tổ chức tốt Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" BRI lần thứ 2; tổ chức tốt Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2.

Hai là, thúc đẩy toàn diện hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới. Trung Quốc sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Nga, tăng cường trao đổi cấp cao giữa hai nước, kiên trì dẫn dắt chiến lược của nguyên thủ hai nước, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga lên tầm cao mới.

Về quan hệ Trung-Mỹ, ngoại giao Trung Quốc chủ trương thông qua hiệp thương bình đẳng và chân thành, chuyển các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ thành thành quả thực chất; nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ theo hướng phối hợp, hợp tác, ổn định, thực hiện triển vọng không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng."

Trung Quốc sẽ “cùng kiên trì duy chủ nghĩa đa phương với các nước châu Âu, hợp tác hoàn thiện quản trị toàn cầu, duy trì quy tắc và trật tự quốc tế."

[Mối quan hệ trong ngoài, mềm cứng trong ngoại giao của Trung Quốc]

Với các nước láng giềng xung quanh, “tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường đan xen lợi ích”; tích cực tham gia và tổ chức tốt các hội nghị liên quan, nhanh chóng hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Với các nước châu Phi, “giữ quan điểm lợi ích chính xác và tư duy chân, thực, thân, thành, thực hiện các thành quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh FOCAC Bắc Kinh, Trung Quốc-Mỹ Latinh, đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chung vận mệnh giữa Trung Quốc với các nước đang phát triển."

Ba là, tích cực bảo vệ an ninh ổn định ở khu vực và trên thế giới, thực hiện “lộ trình giải quyết các điểm nóng mang đặc sắc Trung Quốc, đưa ra phương án của Trung Quốc để giải quyết các điểm nóng, điểm khó quốc tế và khu vực, phát huy vai trò của Trung Quốc."

Bốn là, tham gia sâu và dẫn dắt quản trị toàn cầu. Trung Quốc kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương với quy tắc làm cơ sở, kiên định duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân, ủng hộ Liên hợp quốc phát huy vai trò then chốt trong tiến trình quản trị toàn cầu; ủng hộ tiến hành cải cách cần thiết và hoàn thiện WTO trên cơ sở gìn giữ giá trị hạt nhân và nguyên tắc cơ bản; ủng hộ các nước cùng thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030; ủng hộ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sớm có hiệu lực thực hiện.

Năm là, chủ động phục vụ cải cách phát triển trong nước, ngoại giao Trung Quốc sẽ xoay quanh cục diện lớn phát triển đất nước, phát huy đầy đủ lợi thế ngoại giao, góp phần mở rộng thị trường hải ngoại đa nguyên, đổi mới bố cục hợp tác đối ngoại; sẽ tiến cùng thời đại, làm tốt hơn nữa các hoạt động giới thiệu các tỉnh, thành phố, khu ra toàn cầu, nỗ lực góp phần trong cuộc tiến công chiến thắng đói nghèo.

Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành chủ quản làm tốt công tác điều tra truy tìm tội phạm tham nhũng; sẽ kiên trì tôn chỉ ngoại giao vì nhân dân, thúc đẩy sớm ban hành luật bảo hộ lãnh sự, không ngừng tạo thuận lợi cho người dân Trung Quốc và quốc tế qua lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục