Những điểm đặc biệt trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới ở Indonesia

Ngày 17/4, 190 triệu cử tri Indonesia đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, đây là lần đầu tiên người dân nước này bầu đồng thời các chức danh tổng thống, phó tổng thống, cơ quan lập pháp.
Những điểm đặc biệt trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới ở Indonesia ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Jakarta, Indonesia, ngày 17/4/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 17/4, 190 triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên người dân xứ Vạn đảo đi bầu đồng thời các chức danh tổng thống, phó tổng thống và cơ quan lập pháp.

Điều đó khiến lá phiếu của kỳ bầu cử lần này có kích thước to như một tờ báo khổ lớn. Mỗi cử tri sẽ cùng một lúc sử dụng 5 lá phiếu khác nhau và phân biệt theo màu sắc.

Phiếu màu xám để bầu tổng thống và phó tổng thống, màu vàng bầu Hạ viện, màu đỏ bầu Thượng viện, màu xanh bầu Hội đồng lập pháp (DPRD) cấp tỉnh và màu xanh lá cây bầu DPRD cấp quận, huyện.

Các cử tri sẽ đánh dấu vào số thứ tự, tên ứng cử viên; tên hoặc ảnh của đảng mình chọn trên lá phiếu.

Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được thông báo ngay trong ngày 17/4 thông qua phương pháp kiểm phiếu nhanh, trước khi kết quả chính thức sẽ được công bố sau vài tuần nữa.

(Vietnam+)