Những điều chưa biết quanh trận đấu Argentina - Thụy Sỹ

Sáu lần gặp nhau, toàn thắng về phía đội bóng Nam Mỹ, đội bóng châu Âu chỉ có một trận thắng duy nhất trong các lần gặp một đội bóng châu Mỹ...
Những điều chưa biết quanh trận đấu Argentina - Thụy Sỹ ảnh 1Messi - Shaqiri:L Hai ngôi sao sáng nhất của Argentina và Thụy Sĩ.

Sáu lần gặp nhau, toàn thắng về phía đội bóng Nam Mỹ, đội bóng châu Âu chỉ có một trận thắng duy nhất trong các lần gặp một đội bóng châu Mỹ... là một số những điều gây tò mò của trận Argentina-Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào đêm nay tại vòng knock-out World Cup 2014.

- Đây sẽ là trận đấu thứ bảy giữa hai đội tuyển. Trong sáu lần trước, Argentina toàn thắng.

- Hai đội chỉ chỉ đối đầu với nhau duy nhất một lần tại Cúp Thế giới, vào năm 1966, và phần thắng thuộc về Argentina (2-0).

- Sau bảy trận liên tiếp không ghi bàn tại các vòng loại, Lionel Messi đã ghi được bốn bàn trong ba trận liên tiếp ở giai đoạn cuối của giải đấu này ở Brazil.

- Argentina đã ba lần liên tiếp vượt qua vòng knock-out gần đây, khi loại Anh bằng loạt sút phạt luân lưu năm 1998 và loại Mexico trong các năm 2006 và 2010.

- Đội bóng xứ tango chỉ một lần duy nhất bị loại tại vòng knock-out trong số sáu lần lọt vào vòng này, trước Romania năm 1994.

- Argentina chỉ giành ba được ba trận thắng trong số 10 trận đối đầu với các đội bóng châu Âu tại các Cúp Thế giới (bốn hòa, ba thua).

- Hai lần liên tiếp gần đây Thụy Sỹ bị loại tại vòng knock-out, trước Tây Ban Nha năm 1994 và trước Ukraine năm 2006.

- Trong số 10 trận gần đây tại World Cup, có tới bảy trận Thụy Sỹ giữ sạch lưới.

- Thụy Sỹ chỉ giành được một trận thắng trong số sáu trận tại World Cup trước các đội Nam Mỹ (một thắng, một hòa và bốn thua). Đó là chiến thắng trước Ecuador.

- Xherdan Shaqiri đã lập một hat-trick trong trận cuối cùng của vòng bảng, trước Honduras. Đây là hat-trick số 50 trong lịch sử của Cúp Thế giới.

- Argentina có tỷ lệ cầm bóng trung bình là 65%/trận tại World Cup lần này. Đây là tỷ lệ cao nhất của đội bóng áo trắng-xanh da trời từ 1966 đến nay.

- Bốn trong số bảy bàn thắng của Argentina tại World Cup đến từ khu vực ngoài vòng cấm địa, điều phản anh khả năng sút xa của đội bóng Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục