Những điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển Bồ Đào Nha

Ở vòng chung kết EURO 2016, đội tuyển Bồ Đào Nha được giới chuyên môn đánh giá là đội mạnh nhất bảng F, cùng với Áo, Iceland và Hungary.
Những điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển Bồ Đào Nha ảnh 1Đội tuyển Bồ Đào Nha. (Nguồn: Getty Images)

Ở vòng chung kết EURO 2016, đội tuyển Bồ Đào Nha được giới chuyên môn đánh giá là đội mạnh nhất bảng F, cùng với Áo, Iceland và Hungary.

Sau đây là một số điều có thể bạn chưa biết về đội tuyển áo bã trầu:

1. Chạy đua về kỷ lục mới

 

Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovich đến Pháp với tham vọng cùng Bồ Đào Nha và Thụy Điển có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, cả hai còn có mục tiêu riêng của cá nhân.

Nếu ghi bàn, Ronaldo và Ibrahimovich sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên lập công ở 4 kỳ EURO.

Ngoài ra, cả hai cầu thủ này còn có cơ hội lật đổ kỷ lục 9 bàn thắng của huyền thoại người Pháp Michel Platini để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử EURO.

Ronaldo và Ibrahimovich cùng có 6 bàn và để tạo kỷ lục mới, họ cần ghi từ 4 bàn trở lên.

2. Các tài năng mới nổi

Ronaldo là một ngôi sao giữa giai đoạn chuyển giao “Thế hệ vàng” của Luis Figo cùng Rui Costa và một lứa cầu thủ trẻ tài năng, những cầu thủ vừa giành ngôi Á quân ở giải U21 vô địch châu Âu 2015. 

Tiền vệ William Carvalho của Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) và Bernardo Silva của Monaco (Bồ Đào Nha) đã nhận được nhiều lời ca ngợi sau khi có màn trình diễn xuất sắc ở giải đấu vừa qua, trong đó có trận thắng “hủy diệt” 5-0 trước Đức trong trận bán kết giải U21 vô địch châu Âu.

Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ trẻ Renato Sanches, 18 tuổi, đã có một số trận ra sân ở đấu trường lớn nhất châu lục UEFA Champions League dưới màu áo Benfica (Bồ Đào Nha).

Khi mùa chuyển nhượng vừa bắt đầu, Sanches đã được hàng loạt các câu lạc bộ lớn như Real Madrid (Tây Ban Nha) và Manchester United (Anh) săn đón, song anh lại chọn bến đỗ của mình là Bayern Munich (Đức), sau khi ký hợp đồng 5 năm và có hiệu lực từ ngày 1/7. 

3. Hứa hẹn những trận hòa

Mặc dù được đánh giá là đội “hạt giống số một” của bảng F, nhưng Bồ Đào Nha chưa chắc đã giành trọn 3 điểm trước các “tay mơ” của giải như Iceland, Hungary - lần đầu tiên tham dự giải từ năm 1986 - và Áo, đội bóng còn non kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, kể cả khi Ronaldo có thể đưa đội tuyển quốc gia của anh vươn lên dẫn đầu bảng F, thì việc đối mặt với một trong hai đối thủ lớn ở bảng E là Italy và Bỉ ở vòng 16 đội cũng sẽ là một nhiệm vụ hết sức chông gai.

4. Phụ thuộc vào Ronaldo 

Đội bóng áo bã trầu đang phụ thuộc vào những bàn thắng của Ronaldo trong suốt 12 năm qua, kể từ khi anh chứng tỏ được bản thân ở kỳ EURO 2004 trên sân nhà và trở thành một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, việc thiếu các chân sút có khả năng săn bàn để dự bị cho ngôi sao Real Madrid đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về khả năng tiến sâu của Bồ Đào Nha, đặc biệt là khi đội tuyển này thường sảy chân ở các trận đấu loại trực tiếp sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng ở các kỳ EURO trước đây.

Ngoài Ronaldo, trung phong duy nhất mà huấn luyện viên Fernando Santos triệu tập ở các trận giao hữu hồi tháng 3 là Eder (Lille), chỉ ghi được một bàn trong 23 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

5. Hàng phòng ngự già cỗi 

Trái ngược với hàng tiền vệ trẻ năng động, Bồ Đào Nha dường như vẫn giữ nguyên các trụ cột phòng ngự ở các giải đấu trước đó. Hai trung vệ trụ cột Pepe (Real Madrid) và Bruno Alves (Fenerbahce) đều đã ngoài 30 và dự bị là trung vệ kỳ cựu 37 tuổi Ricardo Carvalho.

Mặc dù kinh nghiệm của những cầu thủ này là vô cùng quan trọng, song thiếu tốc độ trong các tình huống phòng ngự cũng sẽ là một điểm yếu lớn cản bước Bồ Đào Nha./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục