Những điều kiện để chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Lịch sử và thực tế đều cho thấy rằng việc xử lý tốt các mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn có lợi cho cả thế giới.
Những điều kiện để chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh 1(Nguồn: Financial Express)

Ngày 20/10, ông Thượng Phong, giảng viên trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh (Trung Quốc), khẳng định rằng chiến tranh thương mại Trung-Mỹ chỉ chấm dứt khi hai bên gỡ bỏ tất cả đòn tăng thuế.

Học giả Thượng Phong cho hay những động lực lớn nhất để Mỹ và Trung Quốc đạt được các bước tiến tại vòng đàm phán vừa qua trước hết là do cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ sắp tới.

Trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2020, các bang nông nghiệp ở miền Trung và miền Tây nước Mỹ là "kho" phiếu quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó, ông Trump cần vỗ về những cử tri bị nhiều tác động trong cuộc chiến thương mại này.

Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương chủ yếu của Mỹ, với lượng nhập khẩu đậu tương năm 2017, thời điểm trước khi diễn ra cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, lên đến 14 tỷ USD.

Sang năm 2018, Trung Quốc trước tiên đã chọn các nông sản của Mỹ như đậu tương, lúa mỳ, ngô, thịt bò, để làm "quân bài" đáp trả Mỹ với mức thuế bổ sung lên đến 25%.

Nông dân Mỹ hứng chịu thiệt hại tương đối trầm trọng, cho dù chính phủ nước này đã trợ cấp một phần, nhưng những người nông dân vẫn ca thán, yêu cầu Chính quyền Trump sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại này.

Lần này, Trung Quốc đã quyết định nhập khẩu một lượng lớn nông sản của Mỹ, khiến không ít nông dân Mỹ hưởng lợi và cũng khiến Tổng thống Trump yên tâm.

Thứ hai, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Chile vào tháng 11 tới cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy vòng đàm phán này đạt được thỏa thuận mang tính giai đoạn.

Tổng thống Trump khẳng định sau khi chốt được văn bản thỏa thuận mang tính giai đoạn, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành ký kết bên lề Diễn đàn cấp cao APEC tại Chile.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại diễn ra hơn 1 năm qua, hai cuộc gặp của nguyên thủ Mỹ-Trung đều tạo ra sự hòa hoãn tạm thời, và lần này cũng không ngoại lệ. Cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Chile sắp tới cũng là điểm quan sát quan trọng đối với tiến trình đàm phán song phương giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, biểu hiện của kinh tế Trung Quốc là nhân tố trọng yếu tác động đến tiến trình đàm phán song phương. Sau khi đàm phán kết thúc, tại buổi họp báo sáng 14/10, người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lý Khôi Văn (Li Kuiwen) cho biết 3 quý đầu năm 2019, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc là Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần lượt tăng 8,6% và 11,5%.

[Mỹ thông báo đàm phán thương mại với Trung Quốc đạt tiến triển]

Đồng thời, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc với các nước dọc hành lang “Vành đai và Con đường” cũng tăng 9,5%.

Trong khi đó, tổng kim ngạch thương mại Trung-Mỹ giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Ba quý đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại của Trung Quốc tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, về cơ bản kinh tế của Trung Quốc vận hành ổn định.

Ông Thượng Phong cũng phân tích rằng gần đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ trong việc đạt được thỏa thuận kinh tế thương mại, cả Trung Quốc và Mỹ đều thể hiện sự nhất trí và không có sự khác biệt.

Theo ông, thỏa thuận kinh tế và thương mại lần này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có lợi cho cả Trung Quốc lẫn Mỹ và thế giới, cũng như có lợi cho kinh tế-thương mại và hòa bình. Tính bổ sung và hỗ trợ trong hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ-Trung rất mạnh mẽ, cả hai bên đều đạt được nhiều lợi ích to lớn trong hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời triển khai hợp tác cùng thắng và cùng có lợi.

Lịch sử và thực tế đều cho thấy rằng việc xử lý tốt các mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn có lợi cho cả thế giới.

Nhìn từ góc độ thành quả của giai đoạn hiện tại, các lĩnh vực được xóa bỏ tăng thuế vẫn còn rất hạn chế. Kết thúc chiến tranh thương mại đồng nghĩa với việc xóa bỏ tất cả mức tăng thuế - đây là một mục tiêu cố định.

Cuộc chiến thương mại đã diễn ra trong một thời gian dài và thuế quan ngày càng nhiều hơn, song để quay trở lại tình trạng thuế quan ban đầu trước khi chiến tranh thương mại nổ ra thì cần phải có thời gian nhất định.

Do đó, ông Thượng Phong cho rằng trên cơ sở tiến trình đàm phán đạt được tiến bộ hiện nay, Mỹ và Trung Quốc cần nỗ lực bền bỉ để duy trì các kênh tiếp xúc và hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng, qua đó, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo quỹ đạo đúng hướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục