Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam

Suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam - quân đội "Của nhân dân và vì nhân dân" - đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1Cán bộ Công ty 75 (Binh đoàn 15) hướng dẫn cách cạo mủ cao su cho công nhân là đồng bào dân tộc Gia Rai ở đội 13, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 2Chiến sỹ Trung đoàn 24 - Đăk Tô, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn tại làng Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 3Bộ đội Biên phòng Đồn 645 hướng dẫn đồng bào dân tộc xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh. (Ảnh: Vũ Công Điền/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 4Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn pháo binh 241 (Quân đoàn I) đổ bê tông đường làng, ngõ xóm, giúp dân xây dựng nông thôn mới tại thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 5Chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia R'vê tuần tra khu vực vành đai biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 6Chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia R'vê tuần tra khu vực vành đai biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 7Bộ đội Đồn Biên phòng Dào San tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cách phòng chống bệnh tật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tới người dân bản Sểnh Sảng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 8Quân chủng Hải quân Việt Nam với trang thiết bị hiện đại (Cam Ranh, Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 9Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam), năm 1944. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 10Diễn tập bắn đạn thật tại Lữ đoàn pháo binh 434. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 11Tàu chiến của Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 12Lực lượng tăng thiết giáp và bộ binh luyện tập hiệp đồng chiến đấu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 13Máy bay chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam tập trận. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 14Ngày 10/10/1954, Đoàn quân Giải phóng tiến về giải phóng Thủ đô, chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 15Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Casties, chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 16Xe tăng quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 17Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 18Bộ đội Đồn Biên phòng 575 (Hà Tĩnh) dạy chữ cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục