Những kẻ tấn công sân bay Istanbul đến từ Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan

Một quan chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 kẻ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul hôm 28/6 đến từ Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.
Những kẻ tấn công sân bay Istanbul đến từ Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan ảnh 1Cảnh sát phong tỏa lối vào sân bay Ataturk ngày 28/6. (Nguồn: ANADOLU/TTXVN)

AFP đưa tin, một quan chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/6 cho biết 3 kẻ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul hôm 28/6 đến từ Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Quan chức này nói: “Chúng tôi chuẩn bị xác nhận quốc tịch của những kẻ tấn công ở Istanbul là Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.”

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công tại sân bay Ataturk làm 43 người thiệt mạng, trong đó có 19 người nước ngoài, song Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục