Những kho vũ khí hóa học cuối cùng được đưa ra khỏi Libya

Giới chức Libya cho biết Libya đã chuyển các kho vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi nước này trên một con tàu của Đan Mạch, theo một kế hoạch được Liên hợp quốc bảo trợ.
Những kho vũ khí hóa học cuối cùng được đưa ra khỏi Libya ảnh 1Quân đội Libya kiểm tra số đạn dược vũ khí tại sân bay quốc tế ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Libya ngày 30/8 cho biết Libya đã chuyển các kho vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi nước này trên một con tàu của Đan Mạch, theo một kế hoạch được Liên hợp quốc bảo trợ.

Các kho vũ khí nói trên đã được chuyển từ cảng Misrata đến Đức ngày 27/8 vừa qua dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, ông Mussa el-Koni đã xác nhận thông tin trên.

Ông khẳng định: "Toàn bộ vũ khí hóa học của Libya đã được chuyển ra khỏi nước này."

Đầu tháng này Chính phủ Đan Mạch đã đề nghị điều một tàu container, tàu hỗ trợ cùng 200 nhân viên thực hiện việc chở vũ khí hóa học ra khỏi Libya.

Ngày 22/7 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chấp thuận kế hoạch chuyển vũ khí hóa học của Libya ra khỏi nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ loại vũ khí chết người này có thể rơi vào tay các phần tử cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giới chức an ninh cho biết tổng cộng 23 thùng hóa chất đã được chuyển khỏi Libya.

Libya tham gia công ước của Liên hợp quốc về loại trừ vũ khí hóa học vào năm 2004.

Tuy nhiên, hoạt động loại bỏ vũ khí hóa học đã bị ngắt quãng do cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục