Những khóa “chơi mà học” dành cho trẻ em trong ngày hè

Tranh thủ dịp nghỉ hè, các bậc phụ huynh sẽ lựa chọn các khóa học hè với tiêu chí "chơi mà học" cho con em mình với những lớp học kỹ năng sống, nấu ăn, các môn thể thao....
Những khóa “chơi mà học” dành cho trẻ em trong ngày hè ảnh 1Các em học sinh tại trại hè lính cứu hỏa trong dịp hè.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nghỉ hè là dịp mà trẻ em không phải lo lắng học hành, thi cử mà thay vào đó là thời gian vui chơi, giải trí. Tranh thủ dịp này, các bậc phụ huynh sẽ lựa chọn các khóa học hè với tiêu chí "chơi mà học" cho con em mình. Những dịch vụ này đang đua nhau "nở rộ" trong những ngày hè,

Học kỹ năng sống

Nghỉ hè là dịp mà các bậc phụ huynh muốn con em mình rèn luyện thêm về những kỹ năng sống sau 10 tháng tập trung học kiến thức. Các khóa học về kỹ năng sống thường tập trung rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo hiệu quả, kỹ năng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sống tự lập...

Đặc biệt, năm nay các trung tâm còn chú trọng hơn đến rèn luyện các kỹ năng sinh tồn, tự bảo vệ bản thân như: Các động tác tự vệ, băng bó vết thương, xử trí khi bị quấy rối xâm hại, cách thoát hiểm khi bị hỏa hoạn, đuối nước...

Các khoá học được tổ chức không nặng về truyền đạt kiến thức mà kết hợp nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khoá cho trẻ em. Đây là một cách thu hút trẻ “học mà chơi, chơi mà học” để không gây nhàm chán của các trung tâm hiện nay.

Học phí cho các khóa học kỹ năng sống khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/khóa. Đối với những khóa học trại hè hoặc bán trú thì học phí từ 5 triệu-7 triệu đồng/khoá dã ngoại 10 ngày hoặc bán trú một tháng. Một số trung tâm đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp hè như Tâm Việt, Vietskills, Ismartkids...

Học nấu ăn

Những khóa “chơi mà học” dành cho trẻ em trong ngày hè ảnh 2Học nấu ăn là một trong những khóa học dành cho trẻ em dịp hè. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh các lớp học về kỹ năng sống thì học nấu ăn cũng là một trong những lớp học mùa hè được nhiều phụ huynh quan tâm trong dịp hè. Nấu ăn là một trong những kỹ năng mà các bậc phụ huynh hy vọng sẽ giúp trẻ em sớm tự lập, có thể phụ giúp bố mẹ chuẩn bị cho bữa ăn hàng ngày.

Khóa học được thiết kế giới thiệu về các loại nguyên liệu trong bữa ăn, cách rửa sạch, làm chín rau củ quả và các loại thịt, trang trí món ăn. Các em cũng sẽ được học về công thức nấu các món ăn hấp dẫn mà các bé rất thích như thịt xiên nướng, cá rán, gà rán KFC, pizza, học làm bánh.... và những món ăn đơn giản

Học phí cho khoá học nấu ăn từ 1,5-1,8 triệu đồng/khoá 10 buổi. Hầu hết tất cả các trung tâm dạy nấu ăn đều mở thêm lớp dạy nấu ăn cho trẻ em trong dịp hè và một số trường cao đẳng, trung cấp nghề cũng có các lớp "đầu bếp nhí" trong dịp này như trường Cao đẳng nghề Văn Lang, Công ty Bếp vui Hà thành, Công ty Đào tạo dịch vụ khách sạn và nhà hàng Quả táo vàng....

Học các môn thể thao

Những khóa “chơi mà học” dành cho trẻ em trong ngày hè ảnh 3Các lớp học bơi thường là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Rèn luyện thể lực cho trẻ em là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Vì vậy, các khoá học bơi, học võ, nhảy, tham gia các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông, bóng rổ ngày hè. Đây là những khóa học như chơi đối với trẻ em trong dịp hè.

Trong dịp hè, các lớp học bơi thường khá phổ biến và dễ tìm vì hầu hết tất cả các bể bơi đều có dịch vụ dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè. Học phí khoảng 1,5 triệu-2,5 triệu đồng/khóa 10 buổi.

Các lớp học thể thao được tổ chức tại các trường học, trung tâm thể thao, nhà thiếu nhi… với học phí “mềm” hơn, chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng/tháng.

Các khóa học năng khiếu nghệ thuật

Nghỉ hè cũng là dịp mà các trung tâm “nở rộ” rất nhiều lớp năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như: Piano, Guitar, Violin, Ukulele, trống, thanh nhạc, cảm thụ âm nhạc, múa, vẽ, dance sport, nhạc cụ dân tộc… dành cho trẻ em.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra được mối quan hệ mật thiết giữa kết quả học tập với niềm yêu thích âm nhạc. Âm nhạc giúp kích thích những phần liên quan đến phần đọc hiểu, toán học và phát triển tình cảm trong bộ não con người. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh muốn tìm đến các lớp năng khiếu để giúp con em mình tiếp cận với âm nhạc nhiều hơn.

Học phí các khóa học âm nhạc tại các trường học, nhà thiếu nhi , cung văn hoá từ 1,2-1,8 triệu đồng/khóa 10 buổi. Các trung tâm đào tạo như Sol Art, Music Talent, Kidmusic, Happy music, lớp học âm nhạc Yamaha.... có học phí cao hơn từ 3-6 triệu đồng/khóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục