Những lựa chọn khó khăn cho bà Angela Merkel

Việc ứng cử viên đảng CDU, đương kim Thủ tướng Đức, có tiếp tục trên ngôi vị của mình hay không sẽ được quyết định vào ngày 27/9.
Việc ứng cử viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel có tiếp tục trên ngôi vị của mình hay không sẽ được quyết định vào ngày 27/9 - ngày bầu cử Quốc hội và Thủ tướng Đức.

Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, CDU đều giành khoảng 34 đến 37% phiếu ủng hộ của cử tri.

Nếu CDU được 36% trong ngày bầu cử thì bà Merkel có thể lập liên minh với Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) Guido Westerwelle, trong trường hợp đảng này được 14% phiếu, để cùng lãnh đạo Chính phủ mới.

Nhưng nếu CDU chỉ giành 35% thì giấc mộng lập Chính phủ liên minh Đen-Vàng (CDU và FDP) có nguy cơ bị tiêu tan.

Để tự cứu mình, bà Merkel chỉ có hai lựa chọn. Một là "ve vãn" đảng Xanh để lập Chính phủ liên minh Jamaika giữa CDU, FDP và đảng Xanh, nhưng điều này không dễ vì đảng Xanh đã dứt khoát từ chối ngồi chung "một rọ" với CDU và thực tế cũng chưa có tiền lệ trong lịch sử ở cấp liên bang.

Hai là bà Merkel phải tính đến chuyện tái lập chính phủ đại liên minh với đảng SPD của đối thủ tranh cử, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, còn hơn là bị đẩy sang phe đối lập. Trong hoàn cảnh đó, CDU sẽ phải đánh giá lại cuộc tranh cử không mấy hiệu quả của vị Chủ tịch Merkel cũng như sẽ phải xem xét lại giới chức lãnh đạo và hướng đi mới của đảng này.

Song việc bà Merkel có thể duy trì được ổn định của Chính phủ đại liên minh mới tới năm 2013 là điều không dễ, bởi trong nhiệm kỳ mới, đảng SPD sẽ tìm cách tạo dựng một liên minh đa số riêng với đảng Xanh và đảng "Die Linke" để "thế ngôi" của bà Merkel.

Trong trường hợp này, các đối thủ của bà Merkel trong nội bộ đảng CDU sẽ nhanh chóng tận dụng cơ hội để phản công lại bà. Thủ hiến bang Hessen, ông Roland Koch đã cảnh báo "đại liên minh mới sẽ đe dọa sự tồn tại bản sắc của CDU."

Tóm lại, Chủ tịch đảng CDU Angela Merkel vẫn có cơ hội lớn để ngồi lại ghế Thủ tướng Đức, song đang phải đứng trước những khó khăn và thách thức lớn trước mắt và lâu dài./.

Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục