Hấp dẫn Ngày châu Âu

Những ngày châu Âu 2013: Đa dạng và hấp dẫn

Những ngày châu Âu 2013 tại Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 9/5 và kéo dài cho đến hết tháng 5 với nhiều hoạt động phong phú.
“So với các năm trước, chương trình 'Những ngày châu Âu 2013’ tại Việt Nam sẽ bao gồm nhiều hoạt động với các hình thức tổ chức đa dạng hơn,” đó là khẳng định của tiến sỹ Franz Jessen, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong buổi tiếp xúc báo chí diễn ra sáng nay (2/5) tại Hà Nội.

Theo đó, “Những ngày châu Âu 2013” tại Việt Nam sẽ được chính thức bắt đầu từ ngày 9/5 và kéo dài cho đến hết tháng 5 với một số điểm nhấn đặc biệt như: Liên hoan phim châu Âu, các chương trình hòa nhạc với sự góp mặt của các nghệ sỹ hàng đầu châu Âu…

Nếu như ở các năm trước, “Những ngày châu Âu” tại Việt Nam chủ yếu hội tụ các ngôi sao thuộc dòng nhạc jazz thì năm nay, bức tranh âm nhạc của chương trình sẽ được làm phong phú thêm với sự góp mặt của các nghệ sỹ thuộc dòng nhạc thính phòng.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, dàn Hợp xướng thính phòng Munich sẽ có buổi trình diễn cùng dàn nhạc của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và các ca sỹ của Học viện Âm nhạc Quốc gia vào tối ngày 9/5, mở màn cho chuỗi hoạt động “Những ngày châu Âu 2013” tại Việt Nam.

Dàn Hợp xướng thính phòng Munich dưới sự chỉ hay của nhạc trưởng Philipp Amelung được đánh giá là một trong những dàn hợp xướng xuất sắc nhất nước Đức.

Cùng với đó, nghệ sỹ  Eric Legnini, người được mệnh danh là “thầy phù thủy của cây đàn piano” sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 9/5 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/5.

Không gian âm nhạc của “Những ngày châu Âu 2013” cũng sẽ làm phong phú thêm với sự góp mặt của nhóm nhạc Guillemots đến từ nước Anh.

Trong khuôn khổ của “Những ngày châu Âu 2013” tại Việt Nam, Liên hoan phim với chủ đề “Châu Âu trên màn bạc” sẽ diễn ra từ ngày 15-26/5 tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

16 bộ phim của 14 quốc gia thành viên sẽ được trình chiếu tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

“Đây được coi là bộ sưu tập phim lớn nhất từ trước đến nay trong các kỳ Liên hoan phim châu Âu được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của 16 bộ phim đến từ 14 quốc gia thành viên. Đó hầu hết đều là những bộ phim mới, đã từng được đề cử hoặc đã giành được những giải thưởng điện ảnh uy tín trên thế giới,” tiến sỹ Franz Jessen cho biết.

16 bộ phim được trình chiếu thuộc nhiều thể loại khác nhau: Phim hoạt hình cho trẻ em, phim hài, phim tài liệu, phim tình cảm lãng mạn…

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, Liên hoan phim châu Âu được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa thành công nhất tại Việt Nam.

Sự đa dạng của truyền thống văn hóa châu Âu còn được thể hiện trong triển lãm truyện tranh Đức sẽ được tổ chức từ ngày 8/5-2/6 tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) và Liên hoan ẩm thực châu Âu.

Trong khuôn khổ các hoạt động của “Những ngày châu Âu 2013” tại Việt Nam, ban tổ chức còn tổ chức một số sự kiện khác như: Tọa đàm “Tiếp cận Thanh niên,” Hội thảo thương mại EU - Việt Nam và cuộc thi ảnh với chủ đề biến đổi khí hậu “Mực nước biển dâng.”

Năm 2013 là năm thứ 10 chương trình “Những ngày châu Âu” tại Việt Nam được tổ chức. Nhân dịp này, Đại sứ Franz Jessen chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng thấy rằng, sau chín năm, chương trình ‘Những ngày châu Âu’ đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lịch hoạt động văn hóa tại Việt Nam với số lượng khán giả tăng lên hàng năm. Chương trình được tổ chức thường niên đã mở ra cánh cửa vào kho tàng truyền thống văn hóa của các nước châu Âu.”

Chi tiết các sự kiện diễn ra trong Những ngày châu Âu được đăng tải trên trang web: europeday2013.com./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục