“Những ngày văn hóa Việt Nam” tại đất nước Italy

Triển lãm tranh với chủ đề “Sắc màu Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Rome, mở đầu cho “Những ngày văn hóa Việt Nam” tại Italy.
Tối 16/1, cuộc triển lãm tranh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại thủ đô Rome, mở đầu cho “Những ngày văn hóa Việt Nam” tại đất nước hình chiếc ủng tươi đẹp. Cuộc triển lãm này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức ngay tại trụ sở Chính quyền Tỉnh Rome và kéo dài cho đến ngày 23/1. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh cuộc triển lãm tranh nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” là một trong những hoạt động chào mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013). Cuộc triển lãm nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Italy, đồng thời góp phần mở rộng các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa, quảng bá hình ảnh cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam tới Italy. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết trong thời gian tới, hai nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hơn nữa và phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, ủng hộ mọi hoạt động, chương trình văn hóa Italy tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân dân Italy nói chung đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ đất nước cũng như tình cảm của lãnh đạo, người dân tỉnh Rome nói riêng đối với nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức cuộc triển lãm này. [Chùm ảnh triển lãm tranh "Sắc màu Việt Nam"] Về phần mình, Chủ tịch tỉnh Rome, ông Umberto Postiglione cho rằng trong giai đoạn hiện nay, các quốc gia đều có xu hướng muốn bảo tồn những di tích, di sản văn hoá, đặc trưng của đất nước mình. Tuy nhiên, các nước cũng nên hướng tới quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa, bởi vì sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau đều thông qua giao lưu văn hóa. Chính giao lưu văn hóa sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ khác, nhất là phát triển kinh tế, thương mại. Theo ông Postiglione, cuộc triển lãm tranh này là cầu nối, biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước, đồng thời cũng thể hiện sự tiếp nối phát triển tốt đẹp mối quan hệ giữa Italy và Việt Nam trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ mong muốn những người bạn Italy và các khán giả có mặt trong buổi khai trương hôm nay sẽ là những sứ giả mang văn hóa Việt Nam đến nhiều thành phố khác tại Italy. Ngay trong ngày đầu khai mạc, cuộc triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, những người bạn Italy, các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Rome và nhiều kiều bào. Những tác phẩm của 4 họa sỹ trẻ Việt Nam gồm Trần Gia Tùng, Lê Minh, Trần Trung Thành, Trần Anh Tuấn được trưng bày tại buổi triển lãm thể hiện nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, trong đó có một số tác phẩm như “Mùa Đông,” “Giai điệu của Biển,” “Làng cá Mùa Hè”... đã gây được nhiều ấn tượng sâu sắc. Trước đó vào trưa 16/1, cũng trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Việt Nam,” tại trụ sở của Tổng Liên đoàn lao động Italy (CGIL) đã diễn ra lễ khai trương cuộc triển lãm tranh “Tình đoàn kết Italy - Việt Nam những năm 1960-1970” do Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức. Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long cho biết mục đích của triển lãm Tình đoàn kết Italy-Việt Nam những năm 1960-1970 là để nhớ lại sự ủng hộ quý báu, chân tình của người dân Italy đối với nhân dân và đất nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đại diện Ban lãnh đạo CGIL, ông Danilo Barbi chia sẻ, Việt Nam là đất nước đang phát triển và là tấm gương về lòng quả cảm, tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông Barbi tỏ ra rất xúc động trước những tài liệu, tranh ảnh trưng bày tại cơ quan của ông. Theo ông, mỗi tài liệu, tranh ảnh đều cho thấy một sự kiện, dấu ấn trong những năm 60-70, thời kỳ người dân Italy thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Vụ trưởng Vụ châu Á- Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Italy, ông Andrea Perugini đã bày tỏ sự cảm phục trước ý chí của nhân dân Việt Nam. Mặc dù gặp rất nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh trước đây, nhưng dân tộc Việt Nam là dân tộc lạc quan, luôn hướng về phía trước, và đó cũng là tiền đề để Việt Nam phát triển hơn nữa. Ông Perugini cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Italy-Việt Nam hiện nay và cho biết Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy sẽ được ký nhân chuyến thăm cấp nhà nước sang Italy sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
“Những ngày văn hóa Việt Nam” tại đất nước Italy ảnh 1
Ông Mario Sica, cựu nhân viên Đại sứ quán Italy tại Thành phố Hồ Chí minh những năm 60, thì tỏ ý vui mừng trước sự phát triển của Việt Nam hiện nay cũng như mối quan hệ song phương ngày càng gắn bó. Với ông, hai tiếng Việt Nam rất gần gũi và thân quen không chỉ bởi ông đã có thời gian làm việc tại Việt Nam mà gần 40 năm qua, ngày nào ông cũng được tiếp xúc, gần gũi với những điều rất Việt Nam từ chính vợ ông- một phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa. Giống tâm trạng của ông Sica, nhiều người có mặt tại buổi khai trương triển lãm rất chăm chú nghiên cứu và tìm hiểu những tư liệu được trưng bày tại đây. Có người còn đứng khá lâu trước tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc “O du kích nhỏ dương cao súng.” Có thể nhận thấy cuộc triển lãm này là cơ hội cho những người dân Italy có dịp tìm hiểu về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Trong rất nhiều tư liệu được trưng bày tại triển lãm, đáng chú ý là tư liệu về chuyến đi đến cảng Hải Phòng của con tàu Australe thuộc sở hữu của công ty Garibaldi mà Liên đoàn công nhân cảng Genova thuê để chở 3.000 tấn hàng nhu yếu phẩm sang ủng hộ Việt Nam vào năm 1973, hay “Tuần Việt Nam” tổ chức từ 6-13/1/1973 và cuộc biểu tình quốc tế phản đối chiến tranh ngày 12/5/1973 tại Milan. Năm 1973, Italy chính thức công nhận quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tuy nhiên từ trước đó đã có rất nhiều tổ chức, hội đoàn, các ủy ban của người dân Italy được thành lập để ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có Ủy ban đoàn kết Italy-Việt Nam tại các thành phố như Turin, Milan, Venice, Florence, hay Ủy ban “các thành phố châu Âu vì Việt Nam”./.
Ngự Bình, Phạm Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục