Những ngư dân đầu tiên bỏ phiếu bầu đại biểu QH

Chiều tối 4/5, những ngư dân trên tàu đánh cá TG 92447 TS đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại Nhà giàn DK1/19.
Nhận được thông tin về Đoàn bầu cử sớm trên biển đang tổ chức bầu cử tại Nhà giàn DK1/19 (cụm Quế Đường), chiều tối 4/5, ông Phạm Văn Định (quê ở ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) là thuyền trưởng tàu đánh cá TG 92447 TS đánh bắt hải sản gần đó đã lái tàu đưa 9 ngư dân trên tàu cùng đến tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Phạm Văn Định cho biết, tàu của ông đã xuất bến được 7 ngày và chuyến đi biển này kéo dài đến cuối tháng Năm mới trở về đất liền nên không kịp tham gia bầu cử. Vì vậy, khi có thông tin về Đoàn bầu cử sớm, ông đã cùng các thuyền viên của mình tới để thực hiện quyền công dân của mình.

Như vậy, đây là những ngư dân đầu tiên đánh cá trên biển tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

Trung tá Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 171 Hải quân, Phó Đoàn bầu cử sớm trên biển cho biết, tối 4/5, Đoàn sẽ di chuyển sang khu vực Nhà giàn DK1/8 (cũng thuộc cụm Quế Đường) để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn này tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Đoàn đã thông báo cho ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực này biết và nhận được nhiều phản hồi sẽ sắp xếp để ngày mai, 5/5 đến tham gia bỏ phiếu.

Tính đến hết ngày 4/5, đã có bốn Nhà giàn trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử sớm trên biển./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục