Những người biểu tình Hy Lạp đụng độ cảnh sát

Hàng chục thanh niên đeo mặt nạ đã đụng độ với cảnh sát tại một cuộc biểu tình do tổ chức công đoàn ở Hy Lạp phát động tại Athens.
Ngày 29/6, hàng chục thanh niên đeo mặt nạ đã đụng độ với cảnh sát tại một cuộc biểu tình do các tổ chức công đoàn ở Hy Lạp phát động tại thủ đô Athens trong một cuộc tổng bãi công phản đối kế hoạch cải cách hưu trí và lao động của chính phủ.

Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đã bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình tuần hành qua trung tâm thủ đô Athens để phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ nhằm giúp quốc gia này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

Khoảng 10.000 người tham gia cuộc tuần hành do hai nghiệp đoàn lao động chính ở Hy Lạp cùng với các nhóm cánh tả tổ chức. Hiện chưa có thông tin về thương vong, số người bị bắt giữ hoặc tổn thất lớn về tài sản.

Tổng bãi công đã làm đình trệ các dịch vụ công cộng và giao thông. Các bệnh viện phải huy động nhân viên khẩn cấp và hầu hết các cơ quan công sở bị đóng cửa. Khoảng 60% số chuyến bay trong nước đã bị hủy, song các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng.

Biểu tình diễn ra thường xuyên ở Hy Lạp trong thời gian gần đây sau khi chính phủ nước này thông qua các biện pháp thắt chặt chi tiêu, một trong các điều kiện để Hy Lạp được nhận khoản cứu trợ khổng lồ của cộng đồng quốc tế, dự kiến lên tới 120 tỷ euro (158 tỷ USD) trong 3 năm, nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng hiện nay do nợ công lên tới gần 300 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục