Những người con Kinh Bắc "về miền quan họ" ở Đức

Buổi biểu diễn, giao lưu "Về miền quan họ," do Hội đồng hương Kinh Bắc tổ chức, đã diễn ra tại Ngôi nhà Việt ở trung tâm thủ đô Berlin.
Nhân kỷ niệm Quốc khánh, tối 4/9, buổi biểu diễn, giao lưu "Về miền quan họ," do Hội đồng hương Kinh Bắc tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức, đã diễn ra tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở trung tâm thủ đô Berlin.

Buổi biểu diễn có sự tham gia của nghệ sỹ ưu tú Thúy Hường, nghệ sỹ Thúy Miền, nghệ sỹ Vân Dung và nhạc công Anh Tuấn của đoàn quan họ Bắc Ninh và nhiều ca sỹ không chuyên trong Hội đồng hương Kinh Bắc.

Giọng hát mượt mà, điêu luyện của các nghệ sỹ với những bài quan họ cổ đã chinh phục hoàn toàn những người con Kinh Bắc xa xứ. Nhiều người cũng bất ngờ trước các tiết mục hát giao duyên của các nghệ sỹ chuyên nghiệp Thúy Hường, Vân Dung với anh Hoàng Lê, một ca sỹ quan họ nghiệp dư.

Làm nghề y, nhưng anh Hoàng Lê, một người con Kinh Bắc, thuộc rất nhiều làn điệu quan họ và trở thành "Liền anh" duy nhất trong đêm biểu diễn, giao lưu này.

Không những thế, anh Hoàng Lê cùng hai cô con gái Ngọc Trang và Lan Anh còn cùng biểu diễn một bài quan họ, mặc dù hai con gái của anh nói tiếng Việt không sõi vì sang Đức từ nhỏ.

Cuộc giao lưu đã diễn ra sôi nổi, thắm đượm tình cảm đồng bào, đồng hương với những phần "Mời trầu," "Ngày hội quan họ" và "Giã bạn" như trong những ngày hội quan họ truyền thống. Không những thế, nhiều người đã tình nguyện đóng góp những tiết mục dân ca như hát chèo, múa, đọc thơ...

Phát biểu tại cuộc giao lưu, anh Vũ Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc tại Cộng hòa Liên bang Đức mong muốn có thể tổ chức nhiều cuộc giao lưu hơn nữa để gắn bó những người con Kinh Bắc xa xứ, duy trì văn hóa của Kinh Bắc tại nước ngoài./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục