Những người Cộng sản Nga kỷ niệm ngày sinh Lenin

Ngày 21/4, Chủ tịch Đảng Cộng sản liên bang Nga  khẳng định Vladimir Ilich Lenin đã mở ra những chân trời cho toàn thể nhân loại.
Vladimir Ilich Lenin, người sáng lập nhà nước Nga Xô Viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đã mở ra những chân trời cho toàn thể nhân loại.

Ông Gennady Zyuganov - Chủ tịch Đảng Cộng sản liên bang Nga (KPRF) đã khẳng định như vậy trong lễ míttinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 140 ngày sinh V.I. Lenin(22/4/1870-22/4/2010), được tổ chức ngày 21/4 tại Mátxcơva.

Ông Zyuganov nhấn mạnh Lenin đã khởi xướng hệ tư tưởng, mà trọng tâm là người lao động, tình hữu nghị giữa các dân tộc và sự công bằng. Những tác phẩm của Người đã được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới, với số lượng phát hành chỉ đứng sau Kinh Thánh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất KPRF Ivan Mennikov bày tỏ tin tưởng rằng "những âm mưu nhằm hạ thấp giá trị tư tưởng của Lenin sẽ thất bại."

Theo thông lệ, hàng năm, đúng vào ngày sinh Lenin, những người Cộng sản Nga đến đặt hoa tại lăng của Người ở Quảng trường Đỏ.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây do Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga tiến hành, có 31% số người Nga tin rằng ký ức về Lenin vẫn sống mãi trong lịch sử; 20% cho rằng chính Lenin là người đã dẫn dắt đất nước đi theo con đường tiến bộ và công bằng, trong khi nhiều ý kiến tin tưởng rằng Lenin đã "thấy trước thắng lợi sau này của Chủ nghĩa cộng sản" và "trong tương lai những tư tưởng của Người sẽ soi sáng con đường đi tới cuộc sống tốt đẹp nhất cho nhân loại"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục