Những người ủng hộ phe "Pravy Sektor" âm mưu đảo chính ở Nga

Tổng Công tố Liên bang Nga Yuri Chaika cho biết những người ủng hộ phe cực hữu "Pravy Sektor" ở Ukraine có âm mưu kích động bạo loạn ở Nga để thực hiện đảo chính.
Những người ủng hộ phe "Pravy Sektor" âm mưu đảo chính ở Nga ảnh 1Tổng Công tố Liên bang Nga Yuri Chaika. (Nguồn: RIA Novosti)

Sputnik đưa tin, Tổng Công tố Liên bang Nga Yuri Chaika ngày 26/4 cho biết những người ủng hộ phe cực hữu "Pravy Sektor" ở Ukraine có âm mưu kích động bạo loạn ở Nga để thực hiện đảo chính.

Theo kế hoạch, ông Yuri Chaika sẽ đọc một bản báo cáo về tình trạng pháp luật và trật tự trong nước năm 2015 tại cuộc họp của Hội đồng Liên bang vào ngày 27/4 tới.

Theo các số liệu ông có được, các trang web cá nhân trong mạng xã hội "VKontakte" được người ủng hộ phe cực hữu sử dụng để âm mưu tổ chức các cuộc bạo động và hoạt động trái phép đã bị chặn.

"Pravy Sektor" là liên kết các tổ chức dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Hồi tháng 1 và 2/2014, những người vũ trang của phong trào này đã tham gia các cuộc đụng độ với cảnh sát và chiếm giữ các tòa nhà hành chính.

Ở Nga, tổ chức này bị coi là cực đoan và đưa vào danh sách các tổ chức bị cấm.

Lãnh đạo phong trào này Dmitry Yarosh bị truy tố vì tội kích động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục