Những nhân vật có thể thách thức Trump trong cuộc bầu cử 2020

Đến thời điểm hiện tại, danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ chuẩn bị cho cuộc đua bầu chọn ứng cử viên tổng thống là dài nhất và đa dạng nhất từ trước đến nay.
Những nhân vật có thể thách thức Trump trong cuộc bầu cử 2020 ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng AFP, Beto O'Rourke- cựu nghị sỹ bang Texas và Kirsten Gillibrand- Thượng nghị sỹ New York- đã chính thức khởi động nỗ lực để giành vị trí đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, gia nhập hàng ngũ đông đảo các ứng cử viên nhằm thách thức đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ chuẩn bị cho cuộc đua bầu chọn ứng cử viên tổng thống là dài nhất và đa dạng nhất từ trước đến nay.

Danh sách này bao gồm một vài nữ Thượng nghị sỹ Mỹ, một cựu thống đốc và một thống đốc đương nhiệm, người Mỹ gốc Phi, một người Tây Ban Nha và một Thị trưởng trẻ tuổi, và dường như số ứng cử viên còn có thể tăng trước khi giai đoạn bầu cử sơ bộ tiến hành vào năm tới.

Dự kiến Đại hội đề cử của đảng Dân chủ khai mạc vào ngày 13/7/2020 tại Milwaukee, bang Wisconsin.

Dưới đây là danh sách các ứng cử viên chính của đảng này có thể được đề cử cho cuộc bầu cử 2020.

Beto O'Rourke

Trong chiến dịch bầu cử hồi năm ngoái tại Texas, Beto O'Rourke, 46 tuổi, đã sử dụng tuổi trẻ, năng lượng và diện mạo ưa nhìn để trở thành một nhân vật được truyền thông ưa thích trong khi kêu gọi nguồn đóng góp kỷ lục và kéo dài sự ủng hộ cho một loạt các sự kiện.

Bất chấp danh tiếng được tôi luyện trong nhiệm kỳ thứ ba của ông tại quốc hội như một người chủ trương ôn hòa thực dụng, O'Rourke đã khởi động chiến dịch tranh cử tại Iowa dựa trên cương lĩnh thiên tả rõ rệt, kêu gọi cải cách về y tế và nhập cư, tăng lương tối thiểu và một cuộc chiến toàn diện nhằm chống biến đổi khí hậu.

Thông điệp tích cực thẳng thắng của ông, với những lời kêu gọi về "lòng tốt và nghi lễ" cùng với những chỉ trích của ông về "nền kinh tế tư bản phân biệt chủng tộc, bất công và không công bằng" đã thu hút được số lượng lớn thanh niên tại những nơi mà ông xuất hiện.

Kirsten Gillibrand

Kirsten Gillibrand 52 tuổi, Thượng nghị sỹ New York, đã chính thức tham gia vào cuộc đua của đảng Dân chủ trong tuần này và đã tạo nên danh tiếng cho chiến dịch tranh cử chống lại nạn lạm dụng tình dục, đặc biệt trong quân đội, thậm chí trước khi phong trào #Me Too gây tiếng vang trên toàn quốc.

[Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc bầu cử đa dạng nhất?]

Bà là người chỉ trích Trump mạnh mẽ, đang xây dựng vấn đề giới và các vấn đề của phụ nữ như một tiêu điểm cho chiến dịch tranh cử của mình. Bà đã kêu gọi một xã hội bình quân hơn và muốn cải thiện hệ thống y tế và giáo dục quốc gia.

Bernie Sanders

Bernie Sanders 77 tuổi, một nhân vật tự cho là nhà xã hội dân chủ, là một người ngoài cuộc khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ bắt đầu năm 2016.

Tuy nhiên, ông đã hỗ trợ chiến dịch quyên tiền của ứng cử viên ưa thích của đảng Dân chủ, Hillary Clinton, với những lời kêu gọi vì một "cuộc cách mạng chính trị" và đã tranh đấu với bà Hillary cho đến những giây phút cuối cùng.

Sanders giành được sự ủng hộ nhiệt tình trong số những người trẻ tuổi tự do với lời kêu gọi về chương trình chăm sóc sức khỏe tổng thể, lương tối thiểu 15 USD và giáo dục đại học công miễn phí.

Amy Klobuchar

Klobuchar- cháu gái 58 tuổi của một người thợ mỏ- là cựu ủy viên công tố luôn có thái độ khiêm tốn.

Tại Washington, bà không gây được nhiều sự chú ý do chủ trương là một nhân vật ôn hòa. Bà được biết đến khi đặt lợi ích đảng phái sang một bên để thông qua luật pháp, một điều gì đó cho thấy sự tận tâm của bà cho những gì sắp tới tại Minnesota.

Klobuchar đã cam kết mạnh tay hơn với luật sở hữu súng đạn và hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Elizabeth Warren

Quán quân bảo vệ người tiêu dùng của Thượng viện Mỹ, 69 tuổi, đến từ bang Massachusetts là một nhân vật cánh tả của đảng Dân chủ.

Bà xây dựng danh tiếng của mình bằng cách kêu gọi tờ Wall Street chịu trách nhiệm về những sai lầm của chính tờ báo này.

Bà đang suy tính để có được một trong những đợt tổ chức chiến dịch tranh cử tốt nhất trong số các ứng cử viên đảng Dân chủ.

Cory Booker

Thượng viện bang New Jersey, 49 tuổi đã thông báo về việc ra tranh cử vào ngày 1/2 vừa qua, làm dấy lên phong trào quyền công dân do ông đã cam kết hàn gắn những người Mỹ bị chia rẽ.

Thường được so sánh với cựu Tổng thống Barack Obama, Booker bắt đầu sự nghiệp như một nhà hoạt động cộng đồng và nổi bật trong vai trò Thị trưởng của Newark, bang New Jersey.

Là một nhà diễn thuyết có năng khiếu, Booker được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 2013 và trở thành thượng nghị sỹ Mỹ gốc Phi đầu tiên đến từ bang miền Đông.

Kamala Harris

Thượng nghị sỹ đến từ California chuyên phá vỡ những nguyên tắc, người có tham vọng trở thành nữ tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ thông báo về việc ra tranh cử vào đúng ngày tưởng niệm nhân vật biểu tượng của nhân quyền, Martin Luther King Jr.

Là con gái của một nhà nghiên cứu y khoa nhập cư gốc Ấn Độ và có cha là nhà kinh tế Jamaica, bà Harris, 54 tuổi, bắt đầu sự nghiệp như một công tố viên của quận San Francisco trước khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp của California.

Julian Castro

Julian Castro, 44 tuổi, từng là một thành viên trong nội các của Tổng thống Obama và là cháu trai của người nhập cư Mexico, Castro tuyên bố ra tranh cử bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào ngày 12/1 ngay tại cuộc tranh luận về nhập cư và an ninh biên giới.

Ông từng là cựu Thị trưởng của San Antonio, Texas, hy vọng trở thành tổng thống Mỹ gốc Tây Ban Nha đầu tiên.

Tulsi Gabbard

Gabbard 37 tuổi, nữ nghị sỹ đến từ Hawaii, có thể trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên theo đạo Hindu.

Là người ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ Sanders trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cựu chiến binh Gabbard đã bị chỉ trích vì cuộc gặp với nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad trong thời điểm đang diễn ra cuộc nội chiến, và quan điểm phản đối người đồng tính mà bà đã có phản ứng và đã từng xin lỗi vì điều này.

Pete Buttigieg

Pete Buttigieg, 37 tuổi đến từ South Bend, bang Indiana. Vốn là một thị trưởng, Buttigieg tham gia cuộc đua với một thông điệp lạc quan và hoàn toàn hướng về tương lai nhằm phản đối quan điểm tối tăm của Trump.

Buttigieg có thể trở thành ứng cử viên được đề cử ra tranh cử tổng thống đầu tiên công khai bị đồng tính.

Từng là một sỹ quan phục vụ trong hải quân Mỹ, ông đã đặt nhiệm vụ thị trưởng sang một bên để sang Afganistan tham gia chiến đấu vào năm 2014.

Jay Inslee

Inslee- thống đốc bang Washington- cho biết ông có thể lấy chủ đề biến đổi khí hậu làm then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông, đồng thời gọi đó là "thách thức khẩn cấp nhất trong thời đại của chúng ta."

Jay Inslee, 68 tuổi, là Hạ nghị sỹ trước khi trở thành thống đốc của bang nằm ở phía Tây Bắc này vào năm 2013.

John Hickenlooper

Hickenlooper- cựu thống đốc bang Colorado và Thị trưởng của Denver- 67 tuổi. Một nhà cựu địa chất và tự cho rằng mình là "kẻ xấu xí," người trở nên giầu có sau khi khai trương một chuỗi quán rượu, ông là một nhà chính trị ôn hòa.

Ông hy vọng danh tiếng của ông sẽ được biết đến nhiều hơn trong việc củng cố kinh tế của Colorado ngay khi ông tìm kiếm việc xây dựng sự công nhận của quốc gia.

Các ứng cử viên khác

Tham gia cuộc đua của đảng Dân chủ còn có cựu nghị sỹ của bang Maryland, John Delaney, 55 tuổi; Andrew Yang, 44 tuổi và Marianne Williamson, 66 tuổi.

Ngoài ra, một số nhân vật khác của đảng Dân chủ cũng có khả năng tham gia cuộc đua là Steve Bullock- Thống đốc Montana, và Terry McAuliffe- cựu Thống đốc Virginia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục