Kỳ ảo mùa Noel

Những nơi đón Noel đẹp nhất thế giới năm 2010

Hongkong ở Trung Quốc và Boston ở Mỹ là 2 thành phố nằm trong top 10 nơi thu hút nhiều du khách nhất trong mùa Giáng sinh này.
Mạng truyền hình CNN của Mỹ vừa bình chọn những thành phố du lịch độc đáo, thu hút nhiều du khách nhất trong mùa Giáng sinh năm 2010.

Dưới đây là top 10 thành phố được đánh giá là nơi đón Noel đẹp nhất thế giới năm nay.

San Juan, Puerto Rico

San Juan là thủ phủ và thành phố lớn nhất Puerto Rico. Đây là một trung tâm công nghiệp, tài chính, văn hóa, du lịch lớn và là nơi tổ chức lễ Giáng sinh dài nhất thế giới (từ giữa tháng 11/2010 đến giữa tháng 1/2011).

Vào đêm Noel, người dân Puerto Rico cùng nhau đi xem những vở kịch tái hiện Chúa giáng sinh.

Theo truyền thống, người dân sẽ ăn 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng may mắn trong năm tới, trong khi chính quyền thành phố sẽ tổ chức một bữa tiệc miễn phí cho tất cả mọi người vào đêm Noel. Đặc biệt, vào ngày 6/1/2011 (ngày Ba Vua), trẻ em ở San Juan sẽ được chính quyền thành phố tặng quà.

Boston, Mỹ

Boston là thành phố lớn nhất của vùng New England, bang Massachusetts, Mỹ. Đây là một trong những thành phố cổ nhất (thành lập năm 1630) và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của Mỹ.

Trong suốt mùa Giáng sinh, thành phố Boston luôn quyến rũ du khách với những con đường phủ tuyết dày trắng xóa. Người dân Boston tưng bừng mở tiệc với món tôm hùm nướng thay cho món gà tây truyền thống và hát mừng Noel dưới ánh nến lung linh ở nhà thờ Trinity.

Chợ Sowa Holiday là nơi trưng bày nhiều sản phẩm độc đáo của các nghệ nhân của thành phố dành cho lễ Giáng sinh. Đây luôn là điểm lý tuởng để du khách mua sắm.

Reykjavik, Iceland

Lễ Giáng sinh ở thành phố thủ đô này diễn ra từ cuối tháng 11/2010 đến ngày 6/1/2011. Ở Iceland, không chỉ 1 mà có tới 13 ông già Noel sẽ mang túi bánh kẹo lớn đến những buổi tiệc Giáng Sinh được bắt đầu từ ngày 12/12/2010 và phát quà cho trẻ em.

Du khách có thể thăm làng Giáng sinh ở Hafnarfjördur, một thị trấn gần Reykjavik và được biết đến trong truyền thuyết của Iceland như là ngôi nhà của những chú lùn. Làng Giáng sinh mở cửa vào cuối tuần, từ ngày 24/11/2010 cho tới ngày Noel.

Vào đêm Noel, chuông ngân vang khắp nơi báo hiệu lễ Giáng sinh đã tới. Lễ hội bắn pháo hoa cũng sẽ diễn ra vào đêm mừng Năm mới (1/1/2010).

Nuremberg, Đức

Nuremberg là một thành phố lớn của Đức, nằm ở phía Bắc bang Bayern.

Vào dịp lễ Giáng sinh mỗi năm, Nuremberg thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách. Tại đây có vòng quay khổng lồ bằng gỗ và vô số gian hàng bày đủ mọi loại đồ trang trí Noel được làm thủ công.

Du khách sẽ được thưởng thức bánh táo nhân nho, bánh rán và tham quan những gian hàng Giáng sinh. Trẻ em thỏa sức vui chơi tại Viện bảo tàng đồ chơi và Viện bảo tàng đường sắt.

London, Anh

Thủ đô London là một trong những trung tâm tài chính, bảo hiểm lớn của thế giới.

Đường Oxford là một trong những điểm mua sắm Giáng sinh tốt nhất thế giới, nơi thu hút hàng ngàn nguời đến shopping trong 300 cửa hàng lúc nào cũng sáng rực ánh đèn. Lễ hội thắp sáng đèn Giáng sinh ở đường Oxford bắt đầu từ ngày 4/11/2010.

Đến London du khách cũng có thể trải nghiệm tour du lịch mang tên “A Christmas Carol,” đến thăm những nơi mà các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của nhà văn Charles Dickens đã từng sống như Pickwick, Scrooge và Tiny Tim.

Sydney, Australia

Thành phố Sydney - thủ phủ của bang New South Wales - là thành phố lớn nhất, là trung tâm tài chính của Australia, đồng thời cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều kiến trúc đẹp như Nhà hát opera Sydney, Cầu cảng.

Giáng sinh diễn ra đúng thời điểm Sydney đang ở giữa mùa Hè, với nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C.

Du khách có thể hát những bài hát mừng Giáng sinh, uống những ly bia mát lạnh và tham gia lễ hội “Carol by the Beach” trên bãi biển Bondi từ ngày 9 đến 25/12/2010.

Hongkong, Trung Quốc

Hầu hết những cửa hàng ở Hongkong hoạt động cả đêm Noel, thu hút người dân và du khách đến mua sắm đồ Giáng sinh cho tới tận phút chót.

Tất cả những tòa nhà ở phía cảng Victoria đều được trang hoàng đèn rực rỡ và cây thông Noel bằng pha lê Swarovski cao 30m được đặt ở khu trung tâm, thu hút du khách cũng như người dân địa phương đến chiêm ngưỡng.

Lễ hội Giáng sinh ở đây bắt đầu từ ngày 29/11/2010 và kéo dài tới 1/1/2011.

New York, Mỹ

Thành phố New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Đây là một trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa lớn của thế giới.

Cây thông Noel khổng lồ được đặt ở Trung tâm Rockefeller bắt đầu thắp sáng từ ngày 30/11 hàng năm. Đây là một trong những cây thông Noel nổi tiếng nhất thế giới, được trang hoàng bằng dàn đèn dài hơn 8m.

Ngoài ra, du khách tới New York đúng vào dịp Giáng sinh có thể tham gia những vũ điệu sân băng cuồng nhiệt.

Salzburg, Áo

Salzburg còn được gọi là “Thành phố Mozart” vì đây là nơi thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart đã sinh ra và lớn lên.

Hàng năm, trung tâm thành phố này trở thành khu chợ Giáng sinh tấp nập và sôi động mang tên Salzburger Christkindlmarkt.

Du khách có thể thưởng thức những bài thánh ca, rượu pha chế, những vở kịch về truyền thuyết Chúa giáng sinh và bánh gừng. Hội chợ ở đây bắt đầu từ ngày 18/11 tới 26/12/2010.

Pogost, Belarus

Du khách có thể tham dự lễ hội Koliady tại thành phố Pogost diễn ra từ ngày 25/12/2010 đến 7/1/2011. Đây là một phong tục lâu đời của người không theo đạo Cơ đốc, nhưng được cải biên để phù hợp với lễ Giáng sinh và Năm mới.

Trong những ngôi làng ở Pogost, người già uống rượu vodka, người trẻ trình diễn kịch dân gian suốt lễ hội.

Trong dịp này, khi ra ngoài, người dân địa phương thường hóa trang thành các con vật và mang theo các cây gậy có gắn đầu loài vật bên trên./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục